Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung và VFF sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2025. Trong bối cảnh vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 còn 3 tháng nữa sẽ diễn ra, tương lai của vị HLV 74 tuổi là điều được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi đây cũng là giải đấu tranh vé dự World Cup 2027.
Đã có những ý kiến mong muốn VFF gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung, tuy nhiên trong diễn biến mới nhất, vị chiến lược gia kỳ cựu này đã bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi.

HLV Mai Đức Chung quyết định dừng công việc sau khi hết hạn hợp đồng với VFF.
Sau hơn 40 năm làm công tác huấn luyện, trong đó có gần 20 năm làm bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung đã đạt được những thành tích vô cùng đáng nể. Đội tuyển nữ Việt Nam dưới bàn tay của ông đã 7 lần vào chung kết SEA Games, trong đó có 6 lần giành HCV; 1 lần vô địch AFF Cup nữ; và đặc biệt là chiến tích giành vé dự World Cup 2023.
Còn nhớ sau kỳ World Cup tại New Zealand, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ và đến cuối năm 2023 đã chia tay tuyển nữ Việt Nam.
Tuy nhiên đến giữa năm 2024, ông quyết định quay trở lại, một lần nữa cầm quân dự SEA Games. Đáng tiếc, sai sót lớn của tổ trọng tài ở trận chung kết với Philippines đã khiến HLV Mai Đức Chung không thể có lần thứ 5 liên tiếp giành HCV.

Pha bắt việt vị sai của trọng tài khiến bàn thắng của Bích Thùy bị từ chối, cuối cùng tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 5-6 ở loạt đá luân lưu.
Tới đây, VFF sẽ phải chọn HLV mới để dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3, nơi đội nằm cùng bảng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa (giải đấu có 3 bảng, mỗi bảng 4 đội).
6 đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2027, còn 2 đội hạng 7, 8 sẽ dự vòng play-off liên lục địa. Điều này có nghĩa tuyển nữ Việt Nam ít nhất phải vòng đến tứ kết, rồi sau đó tiếp tục tìm cơ hội giành vé đi World Cup.
Một số gương mặt đáng chú ý như HLV Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh đang được dư luận đánh giá cao. Trước đó, từng có tin đồn HLV Akira Ijiri sẽ thay thế HLV Mai Đức Chung, nhưng đến cuối năm 2024, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã về nước sau hơn 5 năm gắn bó cùng bóng đá nữ Việt Nam trong công tác đào tạo trẻ.