Hôm nay 19/12, cả nước đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án lớn với tổng mức đầu tư kỷ lục chưa từng có: 3,4 triệu tỷ đồng (tương đương 136 tỷ USD). Đây là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy kinh tế - xã hội trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ từng nhấn mạnh, tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn vào dịp 19/4/2025 kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày 19/8/2025 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự kiện ngày 19/12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Đây không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mà còn góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế mới, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết, lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm là sự kiện tiếp nối thành công của 2 buổi lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình hạ tầng lớn, trọng điểm vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 19/4/2025 với 80 công trình, dự án) và 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (ngày 19/8/2025 với 250 công trình, dự án).
Trong 234 công trình, có 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng.
Đây là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những "điểm nhất": (1) Có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng); (2) Nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%); (3) Có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925 nghìn tỷ đồng).
Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, chúng ta đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%); đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.
Thủ tướng nhấn mạnh, những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam.
Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của "ý Đảng, lòng Dân", "không để ai bị bỏ lại phía sau", trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên", những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử". Trong đó, đã khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, gồm cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, các tuyến cao tốc Đông - Tây, 325 km nút giao, đường dẫn, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành; đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; các dự án năng lượng trọng điểm (như đường dây 500kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2, Điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4, Thủy điện Hòa Bình mở rộng…); khai thác các dự án cảng biển lớn (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, luồng Sông Hậu); các dự án bệnh viện lớn (như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế...); xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước hạn 5 năm 4 tháng; hoàn thành mục tiêu trên 102 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2025, bảo đảm "an cư lạc nghiệp", mang lại hạnh phúc cho người dân; khởi công 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới.
Chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic - nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm hôm nay; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc…
Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; là những "mắt xích" quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại" ... Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Khánh thành nhà ga T2 mở rộng
Sáng nay, dự án mở rộng Nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chính thức được khánh thành. Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu trở thành nhà ga 5 sao thứ hai của cả nước theo tiêu chuẩn Skytrax.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành cắt băng khánh thành nhà ga T2 mở rộng sáng nay. Ảnh: NIA

Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đã trực tiếp thị sát khu vực nhà ga T2 mở rộng. Ảnh: NIA

Những nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay hài lòng của Phó Thủ tướng chính là sự ghi nhận tuyệt vời nhất cho nỗ lực "lột xác" của Nội Bài. Hệ thống trang thiết bị thông minh, hiện đại hàng đầu khu vực đã sẵn sàng vận hành trơn tru, phục vụ hành khách. Ảnh: NIA
Dự án mở rộng Nhà ga T2 được triển khai trên diện tích hơn 412.000 m², bao gồm khu vực nhà ga hiện hữu và phần mở rộng. Điểm đặc biệt của dự án là thi công trong khi nhà ga cũ vẫn vận hành liên tục 24/7. Điều này đòi hỏi các nhà thầu phải tính toán tỉ mỉ từng hạng mục, bố trí ca kíp thi công hợp lý để không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.
Bên trong khu soi chiếu, nhà ga T2 được trang bị loạt thiết bị tối tân nhất thế giới hiện nay, nổi bật gồm: Máy soi chiếu CT 3D tạo ảnh đa chiều, phân tích vật thể chính xác, không cần tháo laptop hay chất lỏng.Máy quét cơ thể tốc độ cao, phát hiện cả kim loại và phi kim loại nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư nhờ hiển thị dưới dạng avatar trung tính
Nhờ tổ chức thi công khoa học, dự án vượt tiến độ ba tháng, trở thành một trong những công trình hiếm hoi của ngành hàng không đạt mức tăng tốc thi công ấn tượng như vậy.
Khánh thành Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1
Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) tại sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp hôm nay.

Công tác chuẩn bị tại sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành lúc 8h hơn sáng nay, chở các lãnh đạo Chính phủ và cán bộ các bộ ngành từ sân bay Nội Bài tới tham dự Lễ khánh thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Vietnam Airlines

Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Trước đó, ngày 15/12, chuyến bay mang số hiệu VN5001 sử dụng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh tại sân bay Long Thành và quay trở lại Tân Sơn Nhất, hoàn tất chu trình bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay mới.

Điểm cầu trung tâm:
Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội
Điểm cầu trung tâm của Lễ khởi công, khánh thành hôm nay được đặt tại Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12 vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc, Hà Nội. Đây cũng là nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm, tượng trưng 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Ảnh: VTC News

Đi cùng Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính là Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội. Ảnh: Báo NLĐ

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Ảnh: Báo NLĐ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu về công tác đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Mục đích của dự án khu đô thị Olympic nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.
Cùng với đó, hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic...
Liên quan đến công tác triển khai dự án, ngày 8/12 vừa qua, UBND xã Thường Tín đã nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đề nghị phối hợp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu B. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Lễ khánh thành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2
Tại điểm cầu Ninh Bình, lễ khánh thành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Ninh Bình và đông đảo đội ngũ y bác sĩ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Ninh Bình và đông đảo đội ngũ y bác sĩ tham dự sự kiện. Ảnh: VTC News
Phát biểu tại lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương và ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, nhà thầu cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động; đồng thời nhấn mạnh đây là bước quan trọng để đưa hai bệnh viện vào vận hành hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng chính thức được khởi công hôm nay. Điểm cầu của sự kiện Lễ khởi công của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được đặt tại tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công ga Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: NLĐ
Bên cạnh đó, 4 điểm còn lại đưa vào khởi công đợt này là: Phú Thọ (phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ), Bắc Hồng (xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội), Lương Tài (xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên), Hải Dương Nam (xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng).
Đây là dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật chưa từng triển khai ở Việt Nam; hướng tuyến lại trải dài gần 400km, đi qua nhiều địa bàn dân cư đông đúc, khu công nghiệp và khu vực có địa hình, địa chất phức tạp.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Thành phố Hà Nội sáng 19/12 cũng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đồng thời với nhiều dự án, công trình trọng điểm khác trên địa bàn Thành phố và cả nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Báo NLĐ

Ảnh: Báo NLĐ

Khu vực tổ chức khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Ảnh: VTC News

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quyết định đầu tư cho đại diện liên danh các nhà đầu tư - Ảnh: VGP/HT
Dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình được đặt tại Dự án xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng. Địa điểm thực hiện tại khu vực Ngõ 148 An Dương Vương, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích dự án khoảng 02ha; sơ bộ vốn đầu tư khoảng 670 tỷ đồng.
Liên danh các nhà đầu tư tham gia dự án gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, THACO và T&T Group.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ
Cũng trong ngày hôm nay, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed sẽ tổ chức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự dự kiện. Ảnh: Báo NLĐ

Lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: VTC News
Một trong những điểm gây chú ý là VinSpeed đề xuất thời gian thi công chỉ khoảng 2 năm, đảm bảo thời gian khai thác vận hành trong năm 2028. Nếu đạt được, đây sẽ là bước ngoặt lớn khi tốc độ triển khai nhanh gấp hơn 3 lần so với các tuyến metro trong nước, chiều dài tuyến lớn gấp đôi metro số 1, và thời gian hoàn thiện dự kiến rút ngắn tới 6 lần so với những dự án hiện hữu.
Với kỳ vọng trở thành tuyến metro tốc độ cao đầu tiên do doanh nghiệp Việt đầu tư, dự án được xem là cú hích chiến lược cho hạ tầng thành phố. Không chỉ rút ngắn khoảng cách đô thị, tuyến metro còn mang ý nghĩa thử nghiệm mô hình huy động nguồn lực xã hội vào giao thông quy mô lớn.
Nếu tiến độ “thần tốc” thành hiện thực, đây sẽ là dấu mốc quan trọng mở ra chương mới cho hệ thống đường sắt đô thị Việt Nam, đưa Cần Giờ tiệm cận vai trò đô thị vệ tinh hiện đại của TP.HCM.

Dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch
Trong sáng 19/12, TP Hà Nội cũng đồng loạt tổ chức khởi công 7 dự án đầu tư, công trình xây dựng lớn do Thành phố quyết định chủ trương đầu tư, cùng với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành Trung ương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Trong đó, Dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch được khởi công tại phường Nghĩa Đô, hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường, cảnh quan, từng bước hồi sinh dòng sông gắn liền với lịch sử và đời sống đô thị Hà Nội. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.665 tỉ đồng, do Tập đoàn Sun Group phụ trách.

Lễ khởi công Dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Ảnh: Ảnh: Báo NLĐ

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Ảnh: Báo NLĐ
Tuyến tàu điện nhẹ LRT tại Phú Quốc
Hôm nay, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group tiến hành khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc. Dự án được xem là một trong những bước phát triển hạ tầng quan trọng bậc nhất của đặc khu này trong giai đoạn mới, khi thành phố này chuẩn bị trở thành nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Sự xuất hiện của hệ thống tàu điện LRT tại Phú Quốc được kỳ vọng sẽ giải quyết áp lực giao thông đang tăng nhanh tại đảo ngọc. Những năm gần đây, lượng du khách đến đảo liên tục tăng trưởng, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ ở các trục đường chính, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm.
Mô hình LRT giúp tạo nên một tuyến vận chuyển xương sống, kết nối các khu chức năng mà không làm gia tăng phương tiện cá nhân. Nhờ đó, thành phố có thể từng bước chuyển đổi sang mô hình giao thông công cộng văn minh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Dự án ray đường sắt và thép đặc biệt
Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là một trong 3 công trình được tỉnh Quảng Ngãi chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào hôm nay.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP dự lễ khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VGP/Lan Anh

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VTC News
Hiện, nhà đầu tư đã hoàn tất nhiều thủ tục pháp lý quan trọng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm các điều kiện để dự án khởi công theo kế hoạch. Khi hoàn thành, đây sẽ là dây chuyền đầu tiên tại Đông Nam Á có khả năng sản xuất ray đường sắt tốc độ cao cùng các dòng thép đặc biệt, mở ra bước tiến quan trọng cho ngành công nghiệp thép Việt Nam; đáp ứng nhu cầu trong nước, xuất khẩu và phục cho các dự án trọng điểm quốc gia.
Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Khu kinh tế Dung Quất, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc
Ngày 19/12, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Buổi lễ được tổ chức tại nút giao giữa tuyến cao tốc với đường ĐT.721, xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), với sự tham dự của: Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng – Đồng Nai, đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng), dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 11/2022 và UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án, điều chỉnh, bổ sung trong năm 2025.
Một số hình ảnh từ các điểm cầu toàn quốc

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: VGP/Thu Sa

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ Khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại điểm cầu TPHCM - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng tại tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: VGP/Thu Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Lễ khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khởi công, khánh thành tại điểm cầu thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt Bắc - Nam tại Thanh Hóa. Ảnh: Báo NLĐ

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên và Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà động viên đội ngũ công nhân, kỹ sư. Ảnh: Báo NLĐ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự Lễ khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VOV

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự lễ khởi công dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài sáng 19/12. Ảnh: Báo NLĐ

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tham dự Lễ khánh thành dự án kéo điện từ lưới điện quốc gia ta Côn Đảo. Ảnh: Báo NLĐ

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải dự lễ khởi công Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: VTC News


Thái Hà (Tổng hợp)