Một máy bay không người lái phòng không của Ukraine đã truyền tải hình ảnh một chiếc UAV kiểu Molniya-2 của Nga, được trang bị thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink.
Theo trang tin Military Informant, Kyiv đang phát hiện ra những máy bay không người lái trang bị thiết bị liên lạc vệ tinh như vậy hàng ngày. Trước đây chỉ có một vài trường hợp riêng lẻ được tìm thấy trên các UAV trinh sát, nhưng hiện nay khí tài trên đang được lắp đặt trên cả UAV cảm tử.
Thực tế, chiếc máy bay không người lái trong ảnh có một rãnh trên khung thân và một giá đỡ sẵn có để lắp đặt thiết bị Starlink.
Trạm thu phát vệ tinh cho phép chiếc UAV duy trì kết nối ổn định với người điều khiển trong suốt toàn bộ hành trình bay. Điều này giúp tăng độ chính xác và hiệu quả của hệ thống không người lái, giảm đáng kể số lượng phương tiện cần thiết cho mỗi mục tiêu và chi phí thực hiện nhiệm vụ.
Máy bay không người lái Nga mang thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink.
Trong diễn biến khác, Công ty Aeroskan thuộc vùng Udmurt, nhà phát triển và sản xuất máy bay không người lái trinh sát và tấn công Lancet, đã được trao giải thưởng đặc biệt "Niềm tự hào của Tổ quốc" trong cuộc thi "100 sản phẩm tốt nhất của Nga".
Năm 2025, 1.421 công ty đến từ 60 khu vực đã tham gia cuộc thi, giới thiệu 2.053 loại sản phẩm và dịch vụ. Theo thông tin từ bộ phận báo chí của Rosstandart, hơn 700 doanh nghiệp đã giành chiến thắng ở vòng liên bang.
Vào tháng 11, số lượng Lancet được triển khai trong Lực lượng Vũ trang Nga đã vượt quá 4 nghìn. Các loại đạn tuần kích được thông báo đã phá hủy hơn 80 hệ thống phóng rocket đa nòng của đối phương, bao gồm cả HIMARS và M270 của Mỹ, và khoảng cùng số lượng hệ thống phòng không.
Những chiếc Lancet thường được sử dụng để chống lại pháo binh Ukraine, chúng đã phá hủy 1.070 khẩu pháo kéo và hơn 600 bệ pháo tự hành. Hơn 500 xe tăng - bao gồm Abrams, Leopard 2 và Challenger 2 - đã bị vô hiệu hóa, cũng như hơn 400 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân các loại.
Máy bay không người lái tầm xa Lancet-3 có tầm hoạt động 104 km đã được sử dụng để tấn công hậu phương của Ukraine. Chúng đã đốt cháy ít nhất 7 máy bay Ukraine tại các sân bay. Khoảng 200 radar và hệ thống liên lạc cũng đã bị phá hủy.
Số liệu thống kê tấn công chính xác được cung cấp bởi UAV trinh sát ZALA Z-16, chúng tìm kiếm mục tiêu cho Lancet và giám sát việc sử dụng đạn tuần kích.