Militarnyi đưa tin,Ba Lan- thành viên NATO, đã bắt đầu xây dựng một phần hệ thống phòng thủ Lá Chắn phía Đông dọc biên giới với vùng Kaliningrad của Nga. Kaliningrad tiếp giáp Litva (tên gọi khác là Lithuania) ở phía Bắc và Đông, Ba Lan ở phía Nam, phía Tây mở ra biển Baltic. Vùng lãnh thổ này là một phần của Nga nhưng lại bị tách biệt về mặt địa lý với phần đất liền còn lại của nước này.
Theo Militarnyi, việc thi công chỉ mới được tiến hành gần đây, bốn năm sau khi xung đột tại Ukraine bùng nổ.
Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy hiện mới xác định được ba khu vực nhỏ có công sự, đều nằm ở Ba Lan, gần ranh giới với vùng lãnh thổ tách rời của Nga.

Vùng Kaliningrad (Nga). Ảnh: RT
Những công sự này gồm hào chống tăng, “răng rồng” và hệ thống chiến hào, cấu trúc tương tự mô hình phòng thủ của Ukraine và phục vụ mục tiêu tạo chiều sâu phòng ngự.
Tại các quốc gia NATO khác, mức độ chuẩn bị đang bắt đầu: Litva chỉ mới xây dựng một khu vực nhỏ có “răng rồng”; còn ở Phần Lan, hệ thống công sự vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc chuẩn bị.
Trong bối cảnh đó, thay vì các tuyến phòng thủ quy mô lớn, biên giới phía đông EU hiện chủ yếu được bảo vệ bằng hàng rào và các chốt chặn chống người di cư.
Để củng cố biên giới trước Kaliningrad và Belarus, Ba Lan đã công bố chương trình quy mô lớn mang tên “Lá Chắn phía Đông”, nhằm xây dựng hệ thống công sự dọc tuyến biên giới.
Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ mua sắm thiết bị kỹ thuật trị giá 600 triệu PLN để triển khai khoảng 700 km tuyến phòng thủ.
Dự án trải dài từ năm 2024 đến năm 2028. Công việc ban đầu, tập trung vào các khu vực biên giới trọng yếu, đã được khởi động trong năm 2024.
Tổng chi phí cho bốn năm đầu dự kiến khoảng 2,55 tỷ USD. Nguồn vốn chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước Ba Lan, cùng sự hỗ trợ tiềm năng của Liên minh châu Âu. EU đã công nhận “Lá Chắn phía Đông” là dự án trọng điểm về an ninh, qua đó cho phép huy động nguồn lực chung nhằm tăng cường năng lực phòng thủ đối ngoại.
(Theo Militarnyi)