
Nga tiếp tục sản xuất các hệ thống vũ khí và phát triển công nghệ quân sự mới, nền tảng cốt lõi tiếp theo của Moskva có thể là máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik, tờ National Interest (NI) đưa tin.

Chiếc UAV tấn công tàng hình hạng nặng này đôi khi được gọi là máy bay chiến đấu không người lái thế hệ thứ sáu, theo ấn phẩm NI.

Nhìn bề ngoài, S-70 Okhotnik trông giống phiên bản thu nhỏ của máy bay ném bom B-2 Spirit hoặc B-21 Raider, nhờ thiết kế kiểu cánh bay, giúp giảm diện tích phản xạ radar, chiếc phi cơ này rất khó bị phát hiện.

Máy bay không người lái S-70 Okhotnik dự kiến sẽ hoạt động kết hợp với máy bay chiến đấu có người lái Su-57 Felon, đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ.

Tờ NI viết: "Sự phát triển đối với S-70 đánh dấu nỗ lực của Nga trong việc tạo ra một loại UAV lớn, tàng hình có khả năng hoạt động trong không phận tranh chấp, mang theo vũ khí và tương tác với các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo".

Ngoài ra còn xuất hiện thông tin cho rằng S-70 được thiết kế để hoạt động ở môi trường nhiệt độ thấp và có thể được sử dụng để tuần tra dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc và ở khu vực Bắc Cực.

Tờ tạp chí chuyên ngành của Mỹ kết luận rằng chương trình phát triển máy bay không người lái chiến đấu tàng hình của Nga không thể bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp.

Nhưng rõ ràng trong thời điểm hiện tại, Nga có vẻ đang bị "hụt hơi" trước các đối thủ phương Tây và cả Trung Quốc trong việc chế tạo máy bay không người lái "Bạn đồng hành" của tiêm kích và tình trạng trên cần được nhanh chóng khắc phục.