Đài DW (Đức) đưa tin, số người chết do bão Kalmaegi ở Philippines đã tăng lên hơn 100 người, trong khi hàng chục người khác mất tích, khiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phải ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 6/11.
Bão Kalmaegi đổ bộ vào miền trung Philippines vào ngày 4/11, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh.
Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra trên đảo Cebu - nơi vừa hứng chịu trận lũ quét tồi tệ nhất trong lịch sử tỉnh này. Nước lũ đã cuốn trôi các túp lều, xe cộ, và thậm chí cả container vận chuyển.
Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết mực nước dâng cao nhanh chóng buộc người dân phải trèo lên mái nhà.
Bão Kalmaegi đổ bộ vào Cebu chưa đầy một tháng sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 72 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương.

Lũ quét đã cuốn trôi nhiều xe cộ và buộc người dân trên đảo Cebu của Philippines phải trèo lên mái nhà. Ảnh: Reuters
Con số thương vong
Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) cho biết ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại tỉnh Cebu do đuối nước, lở đất và các mảnh vỡ rơi xuống.
8 người đã được xác nhận đã tử vong trên đảo Negros lân cận và các tỉnh Capiz, Bohol, Leyte và Nam Leyte.
Quân đội Philippines cho biết 6 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng của Không quân Philippines bị rơi ở tỉnh Agusan Del Sur vào ngày 4/11 khi đang trên đường đi cung cấp viện trợ nhân đạo cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão, nhưng không nêu rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
OCD cũng báo cáo 28 trường hợp tử vong khác nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
OCD cho biết thêm rằng có ít nhất 75 người mất tích: 13 người ở Cebu và 62 người ở đảo Negros.
Cơ quan quản lý thảm họa của Philippines cho biết hơn 430.000 người đã phải di rời khỏi nhà.
Tác động của bão Kalmaegi
DW đưa tin, bão Kalmaegi cũng gây mất điện trên diện rộng tại Philippines. Phần lớn các khu vực bị ảnh hưởng ở Cebu, Nam Leyte và Negros Occidental đều bị mất điện một phần hoặc toàn bộ.
Cơn bão đã gây ra gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại Philippines, với hơn 30 chuyến bay bị hủy vào ngày 5/11.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cho biết hoạt động vận chuyển đường thủy cũng bị ảnh hưởng, với gần 3.000 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng.

Bão Kalmaegi đã khiến hàng ngàn quả dừa trôi dạt vào bờ biển tỉnh Leyte, Philippines. Ảnh: Getty
Bão Kalmaegi rời tỉnh Palawan, miền tây Philippines, và tiến vào Biển Đông trước lúc giữa trưa giờ địa phương (4 giờ sáng GMT) ngày 5/11, với sức gió mạnh nhất duy trì là 130 km/h và giật lên tới 180 km/h.
Cơn bão đang hướng về Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tính đến 10 giờ sáng 6/11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17, tăng thêm 1 cấp so với trước đó.
Trong những giờ tới, bão tiếp tục di chuyển với tốc độ rất nhanh, khoảng 25-30 km/h theo hướng Tây Tây Bắc và duy trì cường độ cấp 14-15, sau đó giảm không đáng kể.
Chuyên gia khí tượng nhận định, tối và đêm nay, bão đổ bộ vào khu vực đất liền khu vực miền Trung nước ta với cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Cập nhật vị trí và đường đi của cơn bão số 13 (Kalmaegi) vào lúc 10:20 ngày 6/11. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Theo DW, Cơ quan khí tượng Thái Lan cũng đã ban hành khuyến cáo cho miền bắc, miền đông và miền trung của nước này, cảnh báo về mưa lớn từ ngày 7/11 đến cuối tuần có thể dẫn đến lũ lụt và lở đất.
Philippines chuẩn bị cho một cơn bão sắp tới
Cơ quan khí tượng Philippines cho biết một cơn bão nhiệt đới khác đang hướng về nước này và dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào tối 7/11 hoặc ngày 8/11.
Cơn bão được dự báo sẽ mạnh lên và có thể trở thành siêu bão vào cuối tuần.
Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Hồi tháng 11/2013, siêu bão Haiyan đổ bộ vào đất nước này đã khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.