Nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân tại làng Rokkasho, tỉnh Aomori, Nhật Bản (Ảnh: Jiji)
Công ty Nhiên liệu Hạt nhân Nhật Bản (JNF) đang được xây dựng ở làng Rokkasho, tỉnh Aomori, Đông Bắc Nhật Bản. Nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân này cũng đang lưu trữ khoảng 180 tấn nhiên liệu từ Công ty Điện lực Nguyên tử Nhật Bản (JNF).
Đây là lần đầu tiên một lượng nhiên liệu hạt nhân cụ thể tại nhà máy từ một công ty riêng lẻ được xác nhận. Nhà máy hiện đang lưu trữ tổng cộng 2.968 tấn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân - dự kiến hoàn thành vào năm tài chính 2026 - sẽ bắt đầu chiết xuất plutonium từ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sau khi đi vào hoạt động.
Theo nguyên tắc sử dụng plutonium vì mục đích hòa bình, chính phủ Nhật Bản có chính sách không sở hữu vật liệu phóng xạ này trừ khi có mục đích cụ thể. Chẳng hạn, Nhật bản có thể sử dụng plutonium làm nhiên liệu oxit hỗn hợp uranium-plutonium - hay MOX, vì nó có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Hiện không có lò phản ứng hạt nhân nào tại Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và Japan Atomic Power được khởi động lại. Cả hai công ty đều không có kế hoạch rõ ràng về việc bắt đầu phát điện đa nhiệt sử dụng nhiên liệu MOX. Do đó, có lo ngại rằng Nhật Bản có thể sở hữu plutonium mà không có lý do cụ thể.
TEPCO cho biết họ có kế hoạch triển khai phát điện đa nhiệt tại một trong các lò phản ứng của mình dựa trên chính sách tiêu thụ plutonium. Công ty cho biết thêm họ giả định rằng một lượng plutonium sẽ được cung cấp cho một nhà máy điện hạt nhân của Công ty Phát triển Điện lực - hay còn gọi là J-Power. Nhà máy J-Power hiện đang được xây dựng tại thị trấn Oma ở tỉnh Aomori. Nhà máy ở Oma dự kiến sẽ sử dụng nhiên liệu MOX tại tất cả các lò phản ứng.
Công ty Điện lực Nguyên tử Nhật Bản (JATO) cho biết họ có kế hoạch triển khai sản xuất điện đa nhiệt tại lò phản ứng số 2 của nhà máy điện hạt nhân Tsuruga tại tỉnh Fukui ở miền Trung Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc sản xuất điện đa nhiệt cũng diễn ra tại nhà máy điện hạt nhân Tokai ở tỉnh Ibaraki, miền Đông nước này, mặc dù thời điểm khởi công vẫn chưa được quyết định.
(Theo Japan Times)