
“Cảnh sát đã bắt giữ ba người đàn ông ở khu vực Antwerp vì nghi ngờ lên kế hoạch một vụ tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ thánh chiến", công tố viên liên bang, Ann Fransen, nói với các phóng viên.

"Một số yếu tố cho thấy các nghi phạm có ý định thực hiện một vụ tấn công lấy cảm hứng từ thánh chiến nhằm vào các nhân vật chính trị", bà nói thêm, nhưng không nêu tên cụ thể.

Các nhà điều tra tin rằng, những nghi phạm “cực đoan” này, sinh năm 2001, 2002 và 2007, có kế hoạch chế tạo UAV kamikaze có khả năng mang chất nổ.

Theo De Standaard, cảnh sát đã tìm thấy các bộ phận UAV, máy in 3D và những viên bi kim loại dùng làm mảnh đạn trong quá trình tìm kiếm - chỉ cách nơi ở riêng của Thủ tướng De Wever vài trăm mét.

Sự việc diễn ra sau khi một số nước EU báo cáo về một loạt vụ phát hiện UAV gần sân bay, cơ sở quân sự và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong tháng qua.

Đầu tháng 10, chính quyền Bỉ báo cáo có khoảng 15 UAV không xác định bay qua căn cứ quân sự Elsenborn, thúc đẩy một cuộc điều tra về các mối đe dọa có thể xảy ra.

Những vụ việc tương tự cũng được ghi nhận ở Đan Mạch và Đức, trong khi Ba Lan báo cáo một vụ xâm nhập lớn của 19 UAV vào tháng 9, khiến NATO phải chặn lại và đưa ra cảnh báo ngoại giao.