Taliban, Trung Quốc chỉ trích đề nghị tái lập căn cứ ở Afghanistan của Mỹ

Hoàng Vân |

Trung Quốc và Taliban đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố giành lại quyền kiểm soát Căn cứ Không quân Bagram ở Afghanistan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang đàm phán với Afghanistan để giành lại quyền kiểm soát Căn cứ Bagram, với lý do Washington cần căn cứ này vì nó gần một số cơ sở hạ tầng hạt nhân quan trọng của Trung Quốc.

“Trung Quốc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. Tương lai của Afghanistan nên nằm trong tay người dân Afghanistan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến nói.

"Việc gây căng thẳng và đối đầu trong khu vực sẽ không được ủng hộ", ông Kiến nhấn mạnh.

Một ngày trước đó, Zakir Jalaly, một nhà ngoại giao tại Bộ Ngoại giao Afghanistan, cho biết, người dân nước ông sẽ phản đối sự trở lại của quân đội Mỹ.

Ông Jalaly lập luận rằng, Kabul và Washington nên theo đuổi mối quan hệ kinh tế và chính trị tôn trọng lẫn nhau "mà không cần Mỹ duy trì bất kỳ sự hiện diện quân sự nào ở bất kỳ nơi nào tại Afghanistan".

Căn cứ do Liên Xô xây dựng này thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Afghanistan do Taliban lãnh đạo sau cuộc rút quân thảm khốc của Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021.

Tổng thống Trump gọi việc rút quân, diễn ra dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden, là "một sự ô nhục", và cáo buộc Trung Quốc đang sử dụng căn cứ này mà không đưa ra bằng chứng. Kabul đã phủ nhận cáo buộc của ông Trump.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại