
Tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov, được đóng theo Dự án 1144.2M Orlan, đã ra khơi lần đầu tiên sau 28 năm.

Sự kiện này đánh dấu đỉnh cao của hơn một thập kỷ hiện đại hóa và tái trang bị sâu rộng. Ngày nay, đây là một trong những tàu chiến lớn nhất và mạnh nhất thế giới, theo Tạp chí Military Watch (MW).

Ấn phẩm MW lưu ý rằng việc tàu này trở lại hoạt động sẽ tăng cường sức mạnh chiến đấu tổng thể của Hạm đội Phương Bắc thuộc Hải quân Nga.

Lò phản ứng hạt nhân tích hợp sẵn góp phần nâng cao khả năng tự chủ và cho phép Đô đốc Nakhimov duy trì tốc độ tối đa lâu hơn đáng kể so với các tàu chiến sử dụng động cơ thông thường.

Trong quá trình hiện đại hóa, 20 bệ phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình chống hạm P-700 Granit mạnh mẽ đã được thay thế bằng 80 bệ phóng dành cho tên lửa hành trình kích thước tiêu chuẩn.

"Những bệ phóng này có khả năng triển khai tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon thế hệ mới, mang lại cho tàu mặt nước lợi thế rõ ràng so với các đối thủ nước ngoài", ấn phẩm MW viết.

96 bệ phóng thẳng đứng khác đã được phân bổ để chứa các loại đánh chặn của hệ thống phòng không tầm xa S-400 phiên bản hải quân, tương đương với hỏa lực của 3 tiểu đoàn bệ phóng trên bộ, ấn phẩm MW cho biết.

Tạp chí Mỹ đi tới kết luận rằng tất cả những điều này khiến tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Hải quân Nga trở thành tàu chiến mặt nước được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới.
Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov ra khơi sau thời gian dài sửa chữa.