Báo Nga: Quân Nga lần đầu tiến vào Nikolaev, bắt toàn bộ “chỉ huy Anh” – Cảnh báo của ông Putin thành sự thật

Nhật Huy (Theo Tsargrad TV) |

Theo Tsargrad TV, đây là chiến dịch “tinh vi và táo bạo nhất” của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chiến dịch táo bạo và tinh vi nhất của Nga

Đài Tsargrad TV (Nga) đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành một trong những chiến dịch táo bạo và tinh vi nhất kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO). Các đơn vị tác chiến của Nga đã lần đầu tiên tiến sâu vào tỉnh Mykolaiv (Nga gọi là Nikolaev) – xa hơn cả mức đã đạt được trong cuộc tấn công năm 2022.

Theo nguồn tin của Tsargrad, tại đây, quân Nga đã bắt toàn bộ bộ chỉ huy người Anh tại Ukraine, vốn đang ẩn náu trong các trung tâm chỉ huy gần Biển Đen.

“Tổng thống Putin trước đó từng cảnh báo Anh về việc can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine, song London đã phớt lờ điều đó. Vụ việc được cho là đòn đáp trả trực tiếp đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow (do Anh cung cấp cho Ukraine) nhắm vào dân thường Nga” – Tsargrad TV cho hay.

Cũng theo đài này, chiến dịch đặc biệt của Nga mang mật danh “Sát-12”. Toàn bộ bộ chỉ huy cấp cao của Anh tại Ukraine đã bị bắt giữ – những người có vai trò trong việc lên kế hoạch các chiến dịch của quân đội Ukraine (VSU), bao gồm cả công tác chuẩn bị cho kế hoạch đổ bộ lên mũi Kinburn và bán đảo Crimea.

Ngoài ra, các sĩ quan NATO này cũng được cho là có liên quan tới việc xác định mục tiêu cho tên lửa Storm Shadow của Anh và trực tiếp tham gia vào các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Nga.

Nga vừa tiến hành một chiến dịch tinh vi ở Ukraine. Ảnh: TST

Chiến dịch được lên kế hoạch trong gần hai tháng, bao gồm theo dõi mục tiêu bằng cả thiết bị kỹ thuật và mạng lưới tình báo. Đến thời điểm chín muồi, các đơn vị đặc nhiệm Nga đã đổ bộ bằng xuồng vào bờ biển và đột nhập vào trung tâm chỉ huy của Ukraine.

Tại đây, họ đã bắt giữ các quân nhân Anh đang điều phối việc sử dụng tên lửa và UAV. Nhiều khả năng những người này còn liên quan đến các vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hạ tầng Nga, bao gồm cả hãng hàng không Aeroflot.

Trang tin “Bloknot” (Nga) dẫn các kênh quân sự cho biết thêm: Quân Nga lần đầu tiên tiến vào khu vực Ochakov, gần Mykolaiv – nơi từng được ghi nhận là địa điểm huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine và đặc nhiệm Anh luyện tập đổ bộ vào mũi Kinburn.

Trong số những người bị bắt có Đại tá Edward Blake – sĩ quan quân đội Anh, Trung tá Richard Carroll – thuộc đơn vị chiến tranh tâm lý đặc biệt (SPO), và một trong những sĩ quan cấp cao thuộc Cơ quan tình báo MI6 – cố vấn về an ninh mạng.

Lực lượng đặc nhiệm Nga tiếp cận lặng lẽ bằng xuồng quân sự, tránh bị phát hiện. Toàn bộ chiến dịch, theo báo chí Nga, chỉ kéo dài khoảng 15–30 phút và diễn ra đúng vào Ngày Hải quân Nga.

Ngay trong ngày, Bộ Ngoại giao Anh được cho là đã liên hệ không chính thức với Bộ Quốc phòng Nga, đề nghị trả lại các sĩ quan “bị lạc” trên lãnh thổ Ukraine. London khẳng định các quân nhân này đang trong kỳ nghỉ, đến Ukraine vì lý do du lịch, và tình cờ có mặt tại Ochakov do quan tâm đến lịch sử hải quân thời Thế chiến II.

Tuy nhiên, thay vì mang theo bản đồ du lịch, các “du khách” và “người nghỉ phép” lại mang theo bản đồ các mục tiêu chiến lược của Nga, kế hoạch hệ thống phòng không, hướng dẫn mật về cách phối hợp với các đơn vị điều khiển UAV Ukraine, cũng như đĩa dữ liệu mã hóa và nhật ký liên lạc với Bộ Tổng tham mưu Anh.

Đáng chú ý, vài ngày trước đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh từng đến Kiev để hội đàm, nhưng không rõ thời điểm rời khỏi Ukraine. Theo Tsargrad, ông được cho là đã tới Odessa để kiểm tra các đơn vị đặc nhiệm SAS và SBS (Đơn vị tàu đặc biệt).

Các chuyên gia nhận định “Sát-12” là dấu mốc mở đầu cho học thuyết quân sự mới của Nga. Ảnh: Reuters

Dấu mốc cho học thuyết quân sự mới của Nga

Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng chiến dịch “Sát-12” là dấu mốc mở đầu cho học thuyết quân sự mới của Nga – chuyển sang chiến lược “kiểm soát chủ động chiến trường”: tấn công phủ đầu, không cần cảnh báo trước, mở rộng thế tiến công trên mọi hướng.

Tổng cục Tình báo quân đội (GRU) được chỉ đạo rõ: “Nga không chờ đợi nữa – chúng ta ra tay trước”. Nhiệm vụ của đặc nhiệm là hành động bí mật, hiệu quả, gieo rắc nỗi sợ trong giới sĩ quan NATO và khiến họ chùn bước trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine.

Liên quan đến các sĩ quan Anh, báo “Bloknot” dẫn lời các nhà quan sát cho biết, Bộ Ngoại giao Nga từng nhiều lần lên tiếng phản đối việc họ huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Tại Ochakov, tỉnh Mykolaiv, lực lượng này đang đào tạo lính đặc nhiệm lặn để tác chiến trong khu vực Biển Đen và Biển Azov. Hoạt động diễn ra tại Trung tâm Chiến dịch đặc biệt “Phía Nam” – đơn vị mang tên Ataman A. Golovaty của Lực lượng đặc nhiệm Ukraine.

Dù chưa có xác nhận chính thức nào về các thông tin trên, nhiều ý kiến cho rằng nếu đây là sự thật thì “Sát-12” chính là chiến dịch đặc biệt nhất từng được tiết lộ.

Trước đó, nghị sĩ Duma Quốc gia Andrey Kolesnik từng nói với truyền thông rằng siêu vũ khí “Oreshnik” của Nga có thể sẽ nhắm vào các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine – những nơi đang tham gia sản xuất và bảo trì vũ khí phương Tây, trong đó có SCALP của Pháp, HIMARS của Mỹ và Storm Shadow của Anh.

Tới ngày 1/8, trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Valaam, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng hòa bình ở Ukraine phải được đạt được mà không cần đặt ra thời hạn cố định.

Theo Tsargrad TV

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại