
Hiện nay, xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ là loại thiết giáp phổ biến nhất trong cùng loại của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo nhiều ước tính, hơn 1.100 phương tiện loại này đã được tiếp nhận từ nhiều quốc gia.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng những xe bọc thép chở quân này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1960 và được sử dụng tích cực trong cuộc chiến ở Việt Nam, cũng như trong các cuộc xung đột vũ trang khác tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu tiếp nhận lại những chiếc xe này vào năm 2022. Tính đến mùa thu năm nay, khoảng 200 chiếc đã được chuyển giao cho các đơn vị của chính quyền Kyiv.

Những lần sử dụng đầu tiên của M113 đã nhắc nhở chúng ta về nhược điểm chính của chúng - khả năng phòng thủ yếu. Đạn từ nhiều loại vũ khí thông thường cũng gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng, về cơ bản là không thể dập tắt.

Sự xuất hiện của máy bay không người lái cảm tử cũng làm tăng đáng kể tổn thất. Việc sử dụng "mái che" hay màn chắn chống đạn xuyên lõm cũng không giúp ích được gì nhiều.

Hiện tại, hơn 400 chiếc xe thiết giáp loại này được liệt kê là "thất lạc", một số trong đó đã trở thành chiến lợi phẩm của quân đội Nga.

Đồng thời, không giống như tình hình của các xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh hiện đại cũng như đắt tiền hơn, việc chuyển giao M113 từ nước ngoài cho Quân đội Ukraine rất có thể sẽ tiếp tục.

Hiện nay ngay tại châu Âu vẫn còn hàng ngàn chiếc M113 của nhiều quốc gia châu Âu đang ở trong tình trạng "lưu kho", chúng có thể "tái xuất" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.