Thái Lan đóng cửa khẩu đường bộ với Campuchia: Du khách và dân buôn mắc kẹt giữa "bòng bong" biên giới

Duy Nguyễn |

Thái Lan đã đóng cửa các trạm kiểm soát ở tất cả bảy tỉnh biên giới giáp Campuchia đối với mọi đối tượng, ngoại trừ sinh viên và những người cần điều trị y tế.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, hàng chục khách du lịch và người lao động, một số người còn đưa theo con nhỏ, đã bị mắc kẹt vào ngày 24/6 tại cửa khẩu đường bộ chính của Thái Lan tiếp giáp với Campuchia, sau khi quân đội Thái Lan chặn gần như toàn bộ hoạt động giao thông biên giới trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đang leo thang.

Thái Lan đã đóng cửa khẩu tại cả bảy tỉnh biên giới đối với mọi đối tượng, ngoại trừ sinh viên và những người cần điều trị y tế, sau khi một cuộc tranh chấp biên giới kéo dài nổ ra thành đụng độ quân sự vào tháng trước khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Theo AFP, đã xảy ra tình trạng lộn xộn tại trạm kiểm soát Ban Khlong Luek ở tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan - cửa khẩu chính dành cho những người đi đường bộ đến tỉnh Siem Reap của Campuchia, nơi có quần thể Angkor Wat.

Đã xảy ra tình trạng lộn xộn tại trạm kiểm soát Ban Khlong Luek ở tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan - cửa khẩu chính dành cho những người đi đường bộ đến tỉnh Siem Reap của Campuchia, nơi có quần thể Angkor Wat. Ảnh: AFP

Khoảng 50 người lao động Campuchia, chủ yếu là những người bán hàng rong thường xuyên sang Thái Lan để buôn bán, nhưng đã bị mắc kẹt tại trạm kiểm soát, không thể trở về nhà.

"Đêm qua tôi muốn quay về nhưng phải ngủ lại ở cửa hàng vì cảnh sát [Thái Lan] không cho tôi đi qua", Malin Po - 38 tuổi, một người bán quần áo người Campuchia - cho biết.

"Tôi thường đi qua đó mỗi ngày vì tôi đi làm ở Thái Lan rồi về nhà ở Campuchia", cô cho biết không ai giải thích lý do tại sao trạm kiểm soát lại đóng cửa, khiến nhiều người thất vọng.

Cảnh sát chống bạo động của Thái Lan đã được bố trí gần điểm giao cắt khi mọi người đi bộ quay trở về phía Thái Lan sau khi bị từ chối xuất cảnh.

Chanta Wo - 32 tuổi, một thợ mộc người Campuchia sống tại Sa Kaeo - cho biết anh đang cố gắng vượt biên sau khi biết tin mẹ vợ 73 tuổi của anh vừa qua đời.

Đi cùng vợ, anh trai, con gái hai tuổi và con trai mới một tháng tuổi, Chanta Wo đang thay tã cho cậu con trai sơ sinh trên một chiếc ghế dài gần trạm kiểm soát.

"Tôi đã bị cảnh sát cảnh cáo... Tôi rất lo lắng", anh nói với phóng viên AFP.

Ngoài những người lao động Campuchia, một số ít khách du lịch muốn đi qua biên giới cũng thấy mình bị mắc kẹt.

Matteo Toso, 34 tuổi, đến từ Turin, Italia, cho biết anh đang đi du lịch lang thang khắp châu Á và đã đi được hai tháng kể từ lúc khởi hành ở Nepal trước khi cố gắng vượt biên sang Campuchia.

"Tôi có thể phải quay lại Bangkok và đi máy bay tới Campuchia, nhưng tất nhiên chi phí sẽ đắt hơn", anh nói với AFP.

Toso cho biết anh lo ngại rằng căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch Thái Lan về lâu dài.

"Tôi chưa thấy nhiều khách du lịch, nhưng đây đang là mùa thấp điểm", anh nói. "Vào mùa cao điểm, điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến đất nước [Thái Lan]."

Cảnh sát chống bạo động của Thái Lan đã được bố trí gần điểm giao cắt khi mọi người đi bộ quay trở về phía Thái Lan sau khi bị từ chối xuất cảnh. Ảnh: AFP

Theo AFP, Thái Lan và Campuchia đang bất đồng về một số đoạn biên giới nhỏ liên tiếp có từ khi vạch ra đường biên giới dài 800 km vào đầu thế kỷ 20 trong thời kỳ Pháp chiếm đóng Đông Dương.

Bạo lực bùng phát do tranh chấp biên giới đã khiến ít nhất 28 người tử vong trong khu vực đó kể từ năm 2008, nhưng vấn đề này đã lắng xuống trong những năm gần đây cho đến khi bùng phát vào tháng trước.

Các cuộc đàm phán tìm kiếm hòa bình bị đình trệ và Campuchia đã cấm nhập khẩu nhiên liệu và dầu từ Thái Lan, cũng như rau quả của Thái Lan.

Vấn đề tranh chấp biên giới này cũng gây tổn hại nghiêm trọng cho Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra - người đang phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức vì một cuộc điện thoại bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, trong đó bà bị cáo buộc xoa dịu Phnom Penh và gọi quân đội Thái Lan là "phe đối lập".

Cảnh sát biên giới Thái Lan cho biết vẫn chưa rõ khi nào cửa khẩu sẽ mở lại, đồng thời nói thêm rằng các viên chức trên thực địa đang tuân theo mệnh lệnh của quân đội với thông tin hạn chế.

(Theo AFP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại