Ông Trump rời G7 sớm 1 ngày
Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng ông sẽ rời khỏi hội nghị G7 ở Canada sớm hơn 1 ngày để trở về Washington theo dõi tình hình sau khi đưa ra cảnh báo nghiêm trọng với Iran rằng họ cần sơ tán khỏi thủ đô Teheran ngay lập tức, CNN đưa tin.
"Tôi phải trở về ngay khi có thể", ông Trump nói với các phóng viên tại hội nghị được tổ chức ở Canada. Trước đó, Nhà Trắng cũng xác nhận thông tin cho biết ông Trump sẽ quay trở về Mỹ "bởi vì những gì đang diễn ra ở Trung Đông".
Ban đầu, ông Trump dự định ở lại Canada cho đến tối 17/6, nhưng đến giữa trưa ngày 16/6, ông đã tỏ ra rằng sự chú ý của bản thân đang hướng đến nơi khác khi cân nhắc các lựa chọn để giải quyết tình trạng leo thang khủng hoảng ở Trung Đông.
"Tôi nghĩ Iran cơ bản đang ở bàn đàm phán nơi họ muốn đạt được thỏa thuận, và ngay khi tôi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ làm điều gì đó", ông Trump nói với các phóng viên sau khi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tại khu nghỉ dưỡng Kananaskis.
"Tất cả nên sơ tán khỏi Tehran ngay lập tức!"
Chỉ vài giờ sau, ông Trump đã đưa ra cảnh báo với Iran trong một bài đăng trên mạng xã hội.
"IRAN KHÔNG THỂ CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN. Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần! Tất cả mọi người nên sơ tán khỏi Tehran ngay lập tức!", Tổng thống Trump viết trên Truth Social, mà không nói rõ lý do.
Thông điệp này được CNN đánh giá là dường như thiết kế để gia tăng áp lực nhằm buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán trong khi các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau vẫn đang diễn ra với Israel.
Ông Trump đã chỉ đạo các thành viên trong đội ngũ của mình cố gắng sắp xếp gặp gỡ với các quan chức Iran càng sớm càng tốt trong lúc ông khẩn trương tìm hiểu xem liệu Iran có nghiêm túc về ngoại giao để giải quyết xung đột với Israel hay không, CNN dẫn nguồn thạo tin và 1 quan chức Mỹ cho biết.
Kể từ khi Israel phát động đợt tấn công đầu tiên vào tuần trước, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần công khai nhấn mạnh rằng Iran nên trở lại bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận với Mỹ. Ở phía sau, ông khuyến khích đội ngũ của mình giữ liên lạc với Iran và các trung gian của Iran.
Mặc dù chưa có gì chính thức được xác lập nhưng 1 quan chức Mỹ khẳng định Israel và Iran đang biểu hiện theo chiều hướng tích cực. Ông Trump thừa nhận rằng Iran đã liên lạc thông qua các trung gian vào sáng 16/6.
Ông Trump không ký, G7 không thể ra tuyên bố chung
Theo đánh giá của CNN, chỉ trong vài giờ ông Trump tham dự, G7 đã cho thấy mức độ chia rẽ nhất định về lập trường.
Từ trước khi hội nghị bắt đầu, các quan chức Mỹ đã bắt đầu phát tín hiệu cho các đối tác châu Âu rằng ông Trump có khả năng không tham gia vào tuyên bố kêu gọi giảm căng thẳng trong cuộc xung đột.
Dự thảo tuyên bố do các quan chức châu Âu dẫn dắt khẳng định rằng Israel có quyền tự vệ và Iran không thể có được vũ khí hạt nhân.
Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị G7 ở Kananaskis, Alberta, Canada ngày 16/6/2025. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images
Các quan chức châu Âu, đứng đầu là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hy vọng tìm được một sự đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo về tình hình Trung Đông cùng với chủ nhà hội nghị - Thủ tướng Canada Mark Carney.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời dự định không ký, ngăn cản một tuyên bố thể hiện quyết tâm từ các nền dân chủ hàng đầu thế giới.
Khi được hỏi về kế hoạch của ông Trump liên quan đến tuyên bố chung G7, một quan chức Nhà Trắng trả lời:
"Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump, Mỹ đã quay lại dẫn dắt nỗ lực khôi phục hòa bình trên toàn cầu. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo Iran không thể có được vũ khí hạt nhân".
Nói với CNN, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết hiện tại ông Trump cảm thấy không có lý do gì để ký vào tuyên bố chung.
Dù vậy, các quan chức châu Âu vẫn hy vọng rằng ông Trump có thể thay đổi ý kiến về tuyên bố chung. Họ cũng thừa nhận rằng quyền phủ quyết của ông sẽ làm tiêu tan hy vọng thể hiện sự đồng thuận về vấn đề này.
"Chúng ta sẽ thấy, cuối cùng, việc chúng ta có một tuyên bố G7 về Trung Đông hay không là quyết định thuộc về Mỹ", Stefan Kornelius, người phát ngôn của chính phủ Đức nói với các phóng viên có mặt tại hội nghị.
"Điều này chưa phải là điều chắc chắn, đây là điều sẽ được thảo luận ở cấp lãnh đạo. Chúng tôi kỳ vọng rằng phần lớn cuộc trao đổi đó sẽ diễn ra trong phiên họp về an ninh toàn cầu vào tối nay. Còn quá sớm để suy đoán về những gì sẽ hoặc sẽ không xảy ra từ cuộc gặp đó", một quan chức cấp cao Canada cho biết.
(Theo CNN)