Lý giải điều khó hiểu tại cuộc thi "Tiếng hát Việt toàn cầu 2025"

Lyti |

Ông Henry Nguyễn – trưởng ban tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Việt toàn cầu 2025" đã lý giải về việc cuộc thi mang tên "toàn cầu" nhưng thí sinh chủ yếu ở Việt Nam.

Ngày 30/5 tại Hà Nội, ban tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 - Global Vietnamese Singing 2025” đã chính thức công bố, khởi động cuộc thi.

"Tiếng hát Việt toàn cầu" là cuộc thi tìm kiếm những giọng hát hay dành cho người Việt trên toàn thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023 với mục tiêu tìm kiếm tài năng ca nhạc, đồng thời tôn vinh những giá trị mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ gìn và bảo tồn bản sắc người Việt, gắn kết yêu thương, hướng về nguồn cội. Cuộc thi dành cho mọi đối tượng là công dân nước Việt Nam từ 16 đến 60 tuổi, không giới hạn chuyên nghiệp hay nghiệp dư, bất cứ ai có tài năng ca hát và đam mê nghề hát là có thể tham gia.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là không khai thác thí sinh từ châu Âu như 2 mùa trước mà tập trung hoàn toàn ở Việt Nam. Theo đó, những thí sinh đoạt giải thưởng có cơ hội được cọ xát thực tế thông qua những chuyến lưu diễn châu Âu, biểu diễn cho kiều bào nước ngoài để phát huy được năng lực của mình.

Chia sẻ về điều này, ông Henry Nguyễn – trưởng ban tổ chức cho biết: “Việc tập trung tổ chức tại Việt Nam năm nay là bước đi chiến lược để phát triển cuộc thi theo chiều sâu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn trong nước, đồng thời làm nền tảng để mở rộng quy mô ra toàn cầu trong mùa tiếp theo. Thực tế, dù thí sinh năm nay chủ yếu đến từ Việt Nam nhưng tinh thần toàn cầu vẫn được giữ nguyên, từ sự tham gia của ban giám khảo, cộng đồng kiều bào theo dõi. Toàn cầu không chỉ nằm ở địa lý, mà còn ở tư duy kết nối”.

Đặc biệt, cuộc thi “Tiếng hát Việt toàn cầu” năm nay có sự hợp tác cùng 5G NetWork – đơn vị sở hữu hệ sinh thái trên YouTube về xuất bản tin tức số 1 Việt Nam trong vai trò đồng sản xuất.

Lý giải điều khó hiểu tại cuộc thi "Tiếng hát Việt toàn cầu 2025" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo.

Cuộc thi cũng sẽ hội tụ dàn ban giám khảo giàu kinh nghiệm như nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (trưởng ban giám khảo), danh ca Ý Lan, danh ca Mạnh Đình, “Nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh, ca sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo… Ban huấn luyện cuộc thi gồm: Ca sĩ Sỹ Luân (trưởng ban huấn luyện), ca sĩ Giang Hồng Ngọc (phó ban huấn luyện), “Nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh, danh ca Mạnh Đình, nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ Mai Lan và nhà tổ chức Henry Nguyễn.

Chia sẻ tại sự kiện, Thạc sĩ âm nhạc, nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo – thành viên Ban Giám khảo cho biết: “Tôi nghĩ mình là giám khảo khó tính. Tôi mong thí sinh mang đến phần thi của mình không chỉ với tư cách thí sinh mà nâng tầm của mình lên, còn là nghệ sĩ biểu diễn với kỹ thuật cao và quan trọng là chạm tới trái tim khán giả”.

Cuộc thi “Tiếng hát Việt toàn cầu 2025” sẽ trải qua 4 vòng: Sơ khảo, bán kết, chung kết và chung kết xếp hạng. Từ 80 thí sinh xuất sắc sau vòng sơ khảo và bán kết, 40 thí sinh sẽ tham gia vòng chung kết, diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM. Đêm chung kết xếp hạng với 20 giọng ca xuất sắc nhất dự kiến tổ chức vào ngày 18/10/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Cuộc thi sẽ trao 1 giải quán quân và 2 giải á quân cho mỗi thể loại: Trữ tình (nhạc xưa, Bolero…); Dân gian – Nhạc đỏ, Nhạc nhẹ (Pop, Rock, R&B…). Ngoài ra, còn có các giải thưởng khác như: Giải Thí sinh được yêu thích nhất; Giải Thí sinh triển vọng; Giải Ban giám khảo bình chọn, Giải Thí sinh biểu diễn ấn tượng, Giải Tôn vinh bản sắc dân tộc…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại