Đây là các công ty đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức chứng nhận quốc tế Control Union thẩm định và xác nhận trung hòa carbon.
Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đạt được trạng thái trung hòa carbon, tuân thủ theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 cho giai đoạn đầu tiên từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2023, và cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon cho giai đoạn tiếp theo từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2028.
Hai công ty của Tập đoàn TH đã tiến hành kiểm kê phát thải theo Tiêu chuẩn nghị định thư về kiểm kê khí nhà kính doanh nghiệp, một chuẩn mực kế toán được sử dụng rộng rãi.
Tổng lượng phát thải đã trung hòa được tại Công ty Cổ phần Sữa TH là 26,670.14 tấn CO2, và tại Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên là 11,631.68 tấn CO2. Chứng nhận này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn TH trên con đường phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lộ trình chống biến đổi khí hậu, hướng đến Net Zero.

Ông Wouter Melis van Ravenhorst (ngoài cùng bên phải), Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam, trao chứng nhận trung hoà carbon quốc tế cho hai công ty là thành viên thuộc Tập đoàn TH. Ảnh: Việt Hùng/NSTT
Kết quả này của Tập đoàn TH rất phù hợp với mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta trong hành trình hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã cam kết trong Hội nghị đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26). Trong đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng xác định việc giảm phát thải khí nhà kính là một ưu tiên hàng đầu với nhiều chính sách và kế hoạch hành động cụ thể.
“Hiện chỉ có một vài công ty ở Việt Nam được chứng nhận trung hòa carbon này và hai trong số đó thuộc về Tập đoàn TH, một điều đáng chú ý. Đây cũng là 2 công ty đầu tiên mà tổ chức Control Union chúng tôi trao chứng nhận ở Việt Nam. Thành quả này là minh chứng cho nhận định phát triển bền vững có thể thực thi và đạt được quả ngọt khi các doanh nghiệp ưu tiên các chiến lược dài hạn về môi trường” - Ông Wouter Melis van Ravenhorst, Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam, chia sẻ sau khi trao chứng nhận.
Vậy, 2 công ty sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH đã có kế hoạch hành động cụ thể như thế nào để đạt chứng nhận quốc tế quan trọng này?
Các biện pháp giảm phát thải của Tập đoàn TH
Ông Arghya Mandal – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH cho biết: "Hai đơn vị đầu tiên của Tập đoàn TH đạt trung hòa carbon đều là những đơn vị có quy mô sản xuất lớn, vì vậy để đạt trạng thái trung hòa carbon là một nỗ lực rất lớn và chúng tôi đã có một lộ trình nghiêm túc. Chúng tôi cam kết duy trì trạng thái Trung hòa Carbon vĩnh viễn, trong đó tiêu chuẩn PAS 2060 sẽ duy trì đến 31/12/2028, và sau đó là trung hòa theo tiêu chuẩn ISO 14068."
Vậy, Công ty Cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính cụ thể ra sao:
Công ty Cổ phần Sữa TH
Trong năm 2023, Nhà máy sữa tươi sạch TH true MILK đã chuyển từ lò hơi đốt dầu FO (nhiên liệu hóa thạch) sang lò hơi sinh khối (biomass), giúp giảm hơn 7.000 tấn CO2 tương đương.
Thay thế bóng đèn cao áp metal halide bằng bóng đèn LED, tiết kiệm điện năng và giảm phát thải khoảng 214 tấn CO2 tương đương.

Toàn cảnh nhà máy sữa tươi sạch của Công ty Cổ phần Sữa TH.
Áp dụng các sáng kiến như lắp biến tần điều khiển cho máy nén lạnh, thay thế máy thổi hiệu suất thấp bằng máy thổi khí hiệu suất cao, cài đặt lại áp suất khí nén và lắp đặt bảo ôn van hơi.
Trồng mới cây xanh, giảm sử dụng nhựa, ví dụ thay thế nguyên liệu làm thìa sữa chua bằng vật liệu thân thiện hơn với môi trường có khả năng tái chế. Công ty đã lên kế hoạch cắt giảm 50% số lượng thìa sữa chua, tiến tới 100%, nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy lối sống xanh.
Nâng cao ý thức nhân viên về tiết kiệm nước, năng lượng, hạn chế rác thải và sử dụng phương tiện đưa đón nhân viên để giảm phát thải từ phương tiện cá nhân.
Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên
Loại bỏ màng co nắp chai, giảm trọng lượng nhựa trong chai nước, giảm độ dày của nhãn mác nhựa và lượng keo dán cho ống hút, giúp giảm khoảng 600 tấn nhựa mỗi năm.
Kiểm soát hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống chiếu sáng, cách nhiệt đường ống, tiết kiệm điện tại văn phòng và nhà xưởng. Trong khung giờ cao điểm, nhà máy hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn.

Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã giảm khoảng 600 tấn nhựa mỗi năm nhờ các hoạt động như loại bỏ màng co nắp chai, giảm trọng lượng nhựa trong chai nước...
Thúc đẩy hợp tác để phát triển hệ thống điện mặt trời hiện có, giúp giảm gần 1,000 tấn CO2 mỗi năm. Kế hoạch chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo và trồng thêm cây xanh cũng được thực hiện.
Nhà máy Núi Tiên có kế hoạch chuyển đổi sử dụng lò hơi từ dầu DO (nhiên liệu hóa thạch) sang nhiên liệu sinh khối vào năm 2025.
Ông Arghya Mandal, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH, cho biết: “Chúng tôi tập trung vào các hoạt động nội bộ trong nỗ lực trung hòa carbon. Phần phát thải còn lại hàng năm được chúng tôi bù đắp bằng việc tham gia hỗ trợ, đồng hành với các dự án góp phần giảm phát thải, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Các nỗ lực giảm phát thải được đo lường kỹ lưỡng bằng các phương pháp tính toán nghiêm ngặt và được xác minh bởi các bên thứ ba để đảm bảo việc giảm phát thải diễn ra hiệu quả. Tất cả các chương trình bù đắp này hoàn toàn tuân thủ theo quy định tại PAS 2060:2014”.

Ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sữa TH.
Bên cạnh những nỗ lực từ hoạt động nội bộ, Tập đoàn TH cũng tham gia hỗ trợ, đồng hành với các dự án giảm phát thải, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế, để bù đắp những phần trung hoà carbon còn thiếu.
Không chỉ hoàn toàn tuân thủ theo quy định tại PAS 2060:2014, các dự án bù đắp carbon mà Công ty Cổ phần sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên lựa chọn đềuhướng tới hỗ trợ cũng như mang lại các lợi ích về mặt xã hội, môi trường và kinh tế, giúp đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.
Ví dụ, 2 công ty đã tham gia dự án phân phối miễn phí 200.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho các hộ nghèo trên toàn Việt Nam – VERRA 2548. Nhờ thiết kế đặc biệt, những chiếc bếp không chỉ giảm 40-60% lượng nhiên liệu tiêu thụ thông qua cải thiệu hiệu suất mà còn hạn chế 90% khói thải, giúp giảm bệnh đường hô hấp. Các hoạt động này tương đương góp phần giảm 400.000 tấn CO2.
Ngoài ra, TH cũng bù đắp carbon thông qua các chứng chỉ năng lượng tái tạo (IREC), đóng góp cho sự phát triển của các dự án năng lượng xanh của Việt Nam – cụ thể là điện gió và góp phần phát triển thị trường carbon trong nước.
Ông Phạm Chí Kiên, Bí thư huyện uỷ Nghĩa Đàn, Nghệ An chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện rằng: “Chúng tôi rất tự hào khi hai nhà máy thuộc Tập đoàn TH đặt trên địa bàn đạt chứng chỉ trung hoà carbon quốc tế uy tín. Không chỉ đóng góp vào ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương; các hoạt động phát triển bền vững của 2 doanh nghiệp còn tạo ra sinh kế mới cho người dân, chẳng hạn như việc thu gom gỗ vụn để bán làm nhiên liệu sinh khối đốt lò hơi. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hơn nữa các doanh nghiệp như vậy trên địa bàn địa phương nói riêng, toàn tỉnh nói chung”.