
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một nhà máy ô tô ở Togliatti, Nga, vào ngày 28/1. Ảnh: Getty
Cách đây vài giờ truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin, Nga cho biết họ sẵn sàng hợp tác kinh tế với Mỹ trong lĩnh vực khoáng sản đất hiếm và năng lượng.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga được phát sóng vào cuối ngày thứ Hai 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có nhiều kim loại đất hiếm hơn Ukraine "theo cấp số nhân", và rằng Moscow "sẵn sàng hợp tác với các đối tác nước ngoài, bao gồm cả người Mỹ" để khai thác các mỏ này, tờ New York Times vừa đưa tin.
Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Nga chủ trì cuộc họp với các bộ trưởng và cố vấn kinh tế của mình về kim loại đất hiếm.

Cuộc họp trực tuyến của Tổng thống Putin với các quan chức về đất hiếm. Ảnh: Sputnik/Alexei Babushkin/Pool via REUTERS
Trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền thông nhà nước Pavel Zarubin, ông Putin cho biết Nga là một trong những quốc gia hàng đầu về trữ lượng kim loại hiếm. Và Nga sẽ sẵn sàng bán "khoảng 2 triệu tấn" nhôm cho thị trường Mỹ nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt hạn chế nhập khẩu kim loại của Nga.
Trong khi đó, Kirill Dmitriev – đặc phái viên của Tổng thống Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế với các nước ngoài, người đã tham dự các cuộc thảo luận với Mỹ tại Saudi Arabia vào tuần trước – nói với CNN rằng Nga “mở lòng cho sự hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga và tin rằng sự hợp tác như vậy là chìa khóa cho một nền kinh tế toàn cầu kiên cường hơn”.
Liên quan đến lĩnh vực đất hiếm, cập nhật đến ngày 10/2/2025 của Fortune Business Insights cho biết thị trường kim loại đất hiếm dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn dự báo 2024-2032, với quy mô thị trường dự kiến tăng từ 3,74 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 lên 8,14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032, thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,2%.
Còn theo đánh giá của Transparency Market Research, thị trường đất hiếm toàn cầu có giá trị ước tính 10,6 tỷ đô la vào năm 2021 và dự kiến đạt 21,7 tỷ đô vào năm 2031, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong giai đoạn 2022-2031 là 7,4%.
Nikhil Kaitwade, Phó chủ tịch phụ trách Future Market Insights (FMI), tuyên bố, "Khi nỗ lực toàn cầu hướng tới mục tiêu phi carbon hóa vẫn tiếp diễn, kim loại đất hiếm sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo phát triển các giải pháp năng lượng bền vững. Những cải tiến trong quy trình khai thác và tái chế sẽ hỗ trợ thêm cho sự ổn định và tăng trưởng lâu dài của thị trường".
Trung Quốc thống trị đất hiếm: Từ khai thác - chế biến - xuất khẩu
Reuters cho biết, Trung Quốc hiện là quốc gia khai thác và chế biến đất hiếm hàng đầu thế giới. Chỉ riêng năm 2023, quốc gia này kiểm soát hơn 69% sản lượng đất hiếm toàn cầu. Sự thống trị này không chỉ giới hạn ở khai thác, mà Trung Quốc còn chế biến gần 90% các nguyên tố đất hiếm trên thế giới. Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2023 đã tăng 10% so với cùng kỳ lên 48.868 tấn.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết Trung Quốc ước tính có 44 triệu tấn oxit đất hiếm (ROE) dự trữ tương đương, chiếm 34% tổng trữ lượng của thế giới.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với kim loại đất hiếm chủ yếu được thúc đẩy bởi vai trò thiết yếu của chúng trong các công nghệ hiện đại như xe điện (EV), hệ thống năng lượng tái tạo và thiết bị điện tử tiên tiến.
Kim loại đất hiếm, bao gồm các nguyên tố như neodymium, dysprosium và terbium, là những thành phần quan trọng trong sản xuất nam châm, pin và chất xúc tác hiệu suất cao.
Quá trình chuyển đổi sang các giải pháp năng lượng xanh và sự gia tăng của phương tiện di chuyển bằng điện đã làm tăng đáng kể nhu cầu về các vật liệu này. Hơn nữa, kim loại đất hiếm là một phần không thể thiếu trong sản xuất tua-bin gió, pin nhiên liệu và các ứng dụng năng lượng bền vững khác, thúc đẩy nhu cầu toàn cầu của chúng.
Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố đó là: lanthanum, xeri, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, scandium, yttrium.
Tham khảo: New York Times, CNN, Fortune Business Insights