Tập đoàn Yamato mong muốn triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo lái xe chuyên nghiệp tại Việt Nam
Chiều 17/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập đoàn Yamato Holdings của Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Ông Nagao Yutaka cho biết Tập đoàn Yamato là doanh nghiệp vận chuyển hàng đầu, chiếm khoảng 46% thị phần dịch vụ giao hàng tận nhà tại Nhật Bản, có hơn 7.000 văn phòng tại 23 quốc gia, với doanh thu khoảng 10 tỷ USD/năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập đoàn Yamato Holdings. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đánh giá Việt Nam có tiềm năng rất lớn, Yamato luôn được tạo thuận lợi trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, trong khi Nhật Bản đang đối mặt vấn đề già hóa dân số nói chung và già hóa lái xe nói riêng, Tập đoàn Yamato mong muốn triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo lái xe chuyên nghiệp tại Việt Nam để cung cấp cho thị trường Nhật Bản.
Cùng với đó, thành lập Phòng thí nghiệm AI để nghiên cứu và ứng dụng AI, dữ liệu lớn, chuyển đổi số vào ngành vận tải; đóng góp phát triển lĩnh vực vận tải, logistics phục vụ ngành bán dẫn, cũng như sự phát triển nhanh, bền vững nói chung của Việt Nam.
Hiện tại ở Việt Nam, Tập đoàn Yamato Holdings đang có dự án phối hợp, nghiên cứu triển khai cùng Tập đoàn FPT. Theo đó, FPT sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp logistic hàng đầu Nhật Bản này thúc đẩy chuyển đổi số các khách hàng trong hệ sinh thái của Yamato Holdings đảm bảo phát triển linh hoạt trong mọi tình huống.

Đại diện FPT và Đại diện Yamato Holdings trao biên bản hợp tác trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 16/12/2023. Ảnh: FPT
Song song đó, dựa trên kinh nghiệm hơn 100 năm của Yamato Holdings trong lĩnh vực logistic, hai bên sẽ đồng hành nghiên cứu triển khai các giải pháp góp phần cải thiện hệ thống giao vận hàng hóa tại Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị Yamato nghiên cứu, xây dựng trung tâm logistics tại khu vực sân bay quốc tế Gia Bình
Hoan nghênh Chủ tịch cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn Yamato Holdings sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao các dự án của Tập đoàn hiện đang phối hợp, nghiên cứu triển khai cùng Tập đoàn FPT, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng các dự án này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển trong ngành logistics của Việt Nam, cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, là tập đoàn lớn, có uy tín, tiềm lực tài chính, trình độ công nghệ cao, thời gian tới Yamato Holdings tăng cường, mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với quy mô lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, hiệu quả cao hơn, đạt mức tăng trưởng 2 con số, góp phần vào tăng trưởng GDP 2 con số của Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực logistics, vận tải xanh, mà còn trong các lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh như tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, thời gian tới Yamato Holdings tăng cường, mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng đề nghị Yamato Holdings hợp tác, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ với các đối tác từ phía Việt Nam, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, chuyển đổi số, quản lý thông minh trong ngành vận tải, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của khu vực và thế giới; kết nối các tập đoàn khác, hỗ trợ thu hút đầu tư trong ngành logistics của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy dòng vốn hỗ trợ phát triển, tài chính xanh và đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam; tăng cường hỗ trợ, cung cấp học bổng, hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu cho ngành logistics trong tương lai.
Thủ tướng cũng đề nghị Yamato phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng trung tâm logistics tại khu vực sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đã được khởi công.
Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Tập đoàn Yamato nói riêng triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa ký Quyết định số 142/QĐ - BGTVT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023.
Theo đó, Bộ GTVT quyết định bổ sung Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô cấp 4E, thuộc tỉnh Bắc Ninh với diện tích đất dự kiến khoảng 363,5 ha. Tới năm 2030, công suất thiết kế dự kiến khoảng 1 triệu hành khách/năm và khoảng 3 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050. Thời kỳ 2021 - 2030, ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 17.682 tỷ đồng và khoảng 12.083 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050.