Báo Mỹ so sánh cơ hội của Su-35 và F-16 trong trận không chiến

Sao Đỏ |

Các nhà phân tích quân sự Mỹ đã so sánh khả năng của tiêm kích Su-35 và F-16 trong kịch bản không chiến trên bầu trời Ukraine.

Các chuyên gia đến từ tạp chí 19FortyFive lưu ý rằng Su-35 Flanker-E vượt trội hơn F-16 Fighting Falcon ở một vài chỉ số và kết quả sẽ không có lợi cho máy bay chiến đấu Mỹ cũng như phi công Ukraine được đào tạo tại các nước NATO.

Đặt cạnh F-16, máy bay chiến đấu mới nhất của Nga có tầm bay xa hơn và tốc độ lên tới 2.500 km/h, cũng như động cơ có vector lực đẩy mang lại khả năng cơ động tốt hơn. Bổ sung cho lợi thế trên là các tên lửa không đối không tầm xa.

Đổi lại, F-16 nổi bật nhờ nhận thức tình huống cao của phi công, cũng như hiệu suất bay tốt và tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng ấn tượng, tiêm kích Mỹ có tốc độ 2.400 km/h.

"Tiêm kích F-16 có trọng lượng nhẹ hơn Su-35 nhưng Flanker-E do Nga chế tạo lại sở hữu tầm bay xa hơn và có thể mang theo nhiều vũ khí hơn".

"Nhưng cần lưu ý đó là F-16 sở hữu radar công nghệ tiên tiến hơn, hệ thống cảm biến của nó có thể nhanh chóng phát hiện Flanker-E", chuyên gia quân sự người Mỹ Guy McCardle cho biết.

Vấn đề nữa cần nói tới là Su-35 có hai động cơ, trong khi F-16 chỉ có một động cơ. Điều này nghĩa là nếu một trong số chúng gặp sự cố khi chiến đấu, máy bay Nga vẫn đủ khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời các chuyên gia người Mỹ cho rằng kết quả của trận chiến không phụ thuộc quá nhiều vào đặc tính hoạt động của máy bay chiến đấu mà chủ yếu liên quan đến kỹ năng của phi công, họ nhấn mạnh rằng các phi công Ukraine có rất ít thời gian chuẩn bị.

"Sau vụ tai nạn mới nhất, các tiêm kích F-16 có thể sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Nga", ấn phẩm 19FortyFive nhận xét.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại