
Tạp chí Miltary Watch (MW) nhận xét, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 và có vẻ như đích ngắm này sẽ thành công.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận được 1 máy bay Su-57 mới và dự kiến sẽ có thêm nhiều chiếc được giao cho quân đội vào cuối năm nay. Như vậy, phi đội tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga có thể tăng gấp đôi, tờ MW lưu ý.

Ngày nay, quy mô sản xuất Su-57 khiêm tốn hơn nhiều so với F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc, vốn được sản xuất lần lượt khoảng 140 và 100 chiếc mỗi năm. Nhưng máy bay Nga còn có một lợi thế quan trọng khác.

"Một lợi thế đáng kể của Su-57 do Nga sản xuất là mức độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn toàn vượt trội khi được so sánh với một tiêm kích cùng thế hệ, do nó đã hoạt động trên chiến trường Ukraine".

"Các hoạt động tác chiến bao gồm áp chế phòng không, không chiến và hoạt động trong khu vực được bảo vệ thuộc không phận của đối phương, cũng như tiến hành những cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa”, tờ MW viết.

Mới đây Su-57 đã trở thành ngôi sao thực sự tại Triển lãm hàng không Airshow China diễn ra ở Chu Hải, nó được nhận xét là máy bay chiến đấu duy nhất trên thế giới thể hiện tính hiệu quả trong việc chống lại các hệ thống phòng không Patriot, IRIS-T và NASAMS.

Mới đây Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec còn cho biết động cơ giai đoạn hai AL-51F (trước kia gọi là Izdeliye 30) đã sẵn sàng và sẽ được lắp đặt trên các tiêm kích Su-57 tiếp theo.

Bên cạnh đó, Su-57 còn liên tục nhận các loại vũ khí cải tiến, sau tên lửa không đối đất tầm xa Kh-69 hay tên lửa không đối không R-37M, nó đã trưng bày khoang vũ khí bên tối ưu hóa cho tên lửa không chiến tầm ngắn R-74M.
Tiêm kích Su-57 Felon mới nhất được bàn giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.