
Một trong những máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, được đưa vào sử dụng vào năm 2014, đã trở thành chiếc UAV đầu tiên trong dòng này vượt qua 10.000 giờ bay trong thời gian phục vụ.

Như đã chỉ ra trong bài viết đăng trên ấn phẩm SavunmaSanayiST, giờ đây nó sẽ tham gia các chuyến bay huấn luyện và thử nghiệm, đồng thời sẽ được sử dụng để nghiên cứu vòng đời của khung thân máy bay.

Cần lưu ý rằng chiếc UAV tấn công nói trên đã ngừng tham gia vào một số hoạt động do lực lượng vũ trang nước này thực hiện: "Nó đã hoàn thành nghĩa vụ quốc gia của mình một cách đàng hoàng", tờ báo nhấn mạnh.

Như nhà sản xuất - Công ty Baykar, giải thích, tính đến tháng 9 năm 2024, toàn bộ phi đội UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua cột mốc bay 900 nghìn giờ hoạt động.

"Những máy bay không người lái này đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh Karabakh, cũng như trong các cuộc xung đột ở Libya, Ukraine, Mali và Burkina Faso", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Theo ghi nhận, chiếc Bayraktar TB2 đã đạt được một số kỷ lục, đơn cử như bay lên độ cao 8.200 mét và hoạt động liên tục trên không trong khoảng thời gian 27 giờ 3 phút.

Thành công của Bayraktar TB2 khiến Công ty Baykar đã trở thành nhà xuất khẩu UAV lớn nhất thế giới. Hiện tại hợp đồng đã được ký kết với 34 quốc gia: 33 quốc gia đã đặt hàng Bayraktar TB2 và một quốc gia lựa chọn chiếc Akinci.

Hiện nay phiên bản Bayraktar TB3 đang được thử nghiệm, thay đổi lớn nhất là phương tiện có thêm ăng ten liên lạc vệ tinh, từ đó không phụ thuộc vào tầm xa của sóng phát đi từ đài điều khiển.
Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Ukraine tấn công hệ thống tên lửa phòng không 9K317 Buk-M2 của Nga.