Politico: Ông Trump ra "tối hậu thư" cảnh báo Chánh văn phòng Nhà Trắng

Ngọc Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Chánh Văn phòng Reince Priebus sẽ phải ra đi nếu không thể "làm sạch" Nhà Trắng trước ngày 4/7.

Theo Politico, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Tổng thống Trump đang xem xét bổ nhiệm giám đốc chiến dịch tranh cử Corey Lewandowski trở thành cố vấn cao cấp, và phó giám đốc chiến dịch tranh cử David Bossie thành Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp giữa hai nhân sự trên và Chánh Văn phòng Reince Priebus, ông Trump đã nói sẽ cho Priebus một cơ hội để thay đổi tình thế.

Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống trở về Mỹ từ chuyến công du tới Trung Đông. Tại Phòng Bầu Dục, ông Trump trách cứ Priebus vì sự "rối loạn chức năng" của các bộ phận Nhà Trắng.

"Tôi sẽ cho anh hạn chót là 4/7," Tổng thống Trump nói, "Tôi không muốn họ [Lewandowski và Bossie] vào đây và vấp phải mớ lộn xộn này. Nếu tôi muốn ‘thay máu’ cho Nhà Trắng, họ sẽ là những nguồn lực tươi mới".

Theo nguồn tin của Politico, dự cảm về sự ra đi của mình, Chánh Văn phòng Priebus đã từng nói đùa rằng "Tôi đã đặt một chân trên vỏ chuối và một chân bên ngoài cửa Nhà Trắng!".

Việc ra "tối hậu thư" không phải là cách duy nhất Trump dùng để cảnh báo việc sa thải Priebus. Trước đó, Tổng thống đã công khai đưa ra một số cái tên cụ thể của các ứng viên tiềm năng cho vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng.

Những nguồn tin am hiểu tình hình của Politico cũng cho hay, ngay sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn từ chức hồi tháng 2/2017, ông Trump đã mời Thống đốc bang New Jersey là Chris Christie đến Nhà Trắng để bàn về việc có Chánh Văn phòng mới.

Tuy nhiên, ngày 11/6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã bác bỏ thông tin về hạn chót 4/7 trong một tuyên bố trả lời Politico.

"Ai nói như vậy thì hoặc là một người nói dối hoặc là chẳng hiểu gì", Spicer nói.

Những tin đồn về việc "thay máu nhân sự" đã xuất hiện từ lâu tại Nhà Trắng, nhưng mới lại rộ lên vài tuần gần đây. Giám đốc Truyền thông Mike Dubke đã từ chức cuối tháng 5 vừa rồi và các đồn đoán về sự xuất hiện của Lewandowski và Bossie đã tràn lan khắp nơi. Thế nhưng, Spicer vẫn phủ nhận việc Dubke từ chức sẽ báo hiệu một cuộc thay đổi nhân sự mới.

Những người đã biết ông Trump trong nhiều năm, ví dụ như cựu cố vấn tranh cử Sam Nunberg – người đã từng bị Trump sa thải – cũng cho rằng Tổng thống không phải là người thích sa thải nhân viên một cách dễ dàng.

"Ông ấy muốn tạo cơ hội cho mọi người", Nunberg nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại