Phút khách Trung Quốc trộm 400 triệu trên máy bay Vietnam Airlines qua lời kể của nạn nhân

Hoàng Đan |

Theo cơ quan chức năng, hiện khách Trung Quốc trộm tiền trên máy bay Vietnam Airlines vào ngày 16/4 đang được đơn vị của Công an TP Hà Nội tiếp nhận, điều tra và xử lý hình sự.

Trên chuyến bay VN216 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào ngày 16/4, một khách Trung Quốc đã có hành vi trộm cắp số tiền trị giá 400 triệu đồng của hành khách đi máy bay.

Anh C. A. T (SN 1972) xác nhận, mình ngồi ở ghế 1G và là một trong hai nạn nhân bị người khách Trung Quốc đi trên chuyến bay VN216 trộm cắp tiền.

Theo anh T. kể lại, trong quá trình bay trên chuyến bay, do không để ý, anh đã bị hành khách D. Y. J (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), trộm cắp mất số tiền 100 triệu đồng và 400 USD để ở túi xách trên khoang hành lý.

"Hành khách người Trung Quốc này ngồi ở ghế 3D đã móc túi để trên khoang hành lý và lấy trộm của tôi 100 triệu đồng và 400 USD. Nhưng may mắn sau đó, tiếp viên trưởng của chuyến bay cùng tổ tiếp viên đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý hành vi trộm cắp này", anh T. cho biết.

Cũng theo vị khách này, ngay sau khi máy bay hạ cánh, tổ tiếp viên đã tiến hành bàn giao đối tượng trộm cắp người Trung Quốc này cho cơ quan chức năng ở sân bay Nội Bài để xử lý.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết thêm, ngoài hành khách T., còn một vị khách khác ngồi ở ghế 1D cũng bị hành khách người Trung Quốc này lấy trộm 13.000 USD để trong túi xách trên khoang hành lý.

Trước đó, tiếp viên trưởng chuyến bay VN216 đã phát hiện hành khách D. Y. J, (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) ngồi ghế 3D đổi chỗ lên ghế 2D và có biểu hiện bất thường, cầm túi xách nghi không phải của khách này.

Tiếp viên trưởng đã đề nghị 2 khách tại vị trí gần đó ngồi ở ghế 1G và 1D kiểm tra lại hành lý thì khách ngồi ghế 1G phát hiện bị mất tổng số tiền là 100 triệu và 400 USD và khách ngồi ghế 1D xác nhận mất 13.000 USD.

Tổng số tiền hai hành khách bị mất quy đổi ra tiền Việt Nam là gần 400 triệu đồng.

Tiếp viên chuyến bay đã lập biên bản vụ việc phối hợp với nhân viên mặt đất bàn giao khách D.Y. J cùng tang vật cho cơ quan chức năng trách sân bay Nội Bài khi máy bay hạ cánh.

Hiện vụ việc đang được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội tiếp nhận, điều tra và xử lý hình sự.

Theo thống kê, trong thời gian gần đây đã xuất hiện khá nhiều vụ việc hành khách là người Trung Quốc có hành vi trộm cắp trên máy bay.

Gần đây nhất, trên chuyến bay VN217, khởi hành từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 1/3, hành khách Hoàng Tiến Hưng cũng bị một người tên là Dai Da Peng (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đi cùng trên máy bay lấy trộm túi xách và 13,5 triệu đồng.

Sau đó, hành khách Hưng đã trích tiền hơn 9 triệu đồng ra mua vé máy bay cho đối tượng này sau khi bị trục xuất về nước.

Đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp an ninh trên chuyến bay, ngăn chặn các đối tượng có hành vi trộm cắp trên chuyến bay ngay từ khâu bán vé.

Bên cạnh đó, hãng khuyến nghị hành khách tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, không để tài sản có giá trị trong hành lý ký gửi, tự bảo quản hành lý vật dụng cá nhân của mình trong suốt hành trình bay.

Đồng thời cùng phối hợp với nhân viên của hãng ngay khi phát hiện hành vi nghi ngờ trộm cắp tài sản trên chuyến bay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại