Phương Trinh Jolie nói về chuyện bị Minh Hằng chèn ép khi đóng Sắc đẹp ngàn cân

Diệp Lục |

"Bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng cảm thấy không thoải mái khi bị nói là bản sao, giống một ai đó", Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Phương Trinh Jolie bước vào làng giải trí nhờ "tấm vé" giải nhất tiếng hát truyền hình TP.HCM 2006. Tuy nhiên, thay vì các sản phẩm âm nhạc, khán giả lại biết đến Phương Trinh Jolie bằng những vai diễn.

Từ khi bước vào làng giải trí, Phương Trinh Jolie thường xuyên xuất hiện trên báo chí bằng những phát ngôn gây sốc. Sau chia sẻ bị chồng chưa cưới bỏ vì bắt cá hai tay, Phương Trinh Jolie lại khiến mọi người ngỡ ngàng vì tuyên bố chỉ yêu ai đó có lương 100 triệu/tháng.

Mới đây, khi bộ phim Sắc đẹp ngàn cân có Phương Trinh Jolie tham gia chuẩn bị ra rạp, cô nàng lại tiếp tục gây sốc với tuyên bố không muốn đứng chung thảm đỏ với Minh Hằng.

Thông tin này làm dấy lên nghi ngờ Phương Trinh Jolie bị đàn chị chèn ép. Để tránh cho tin đồn đi quá xa, Phương Trinh Jolie đã quyết định chia sẻ rõ ràng hơn về phát ngôn của mình để không ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai.

Phương Trinh Jolie nói về chuyện bị Minh Hằng chèn ép khi đóng Sắc đẹp ngàn cân - Ảnh 1.

Jolie Phương Trinh đã từng tuyên bố là sẽ không đứng chung thảm đỏ hay cùng sân khấu với Minh Hằng. Liệu việc này có phải do những mâu thuẫn trong quá trình đóng phim hay do đâu?

Mình không có nói là mình không đứng chung với Minh Hằng trên thảm đỏ hay là các sự kiện. Câu nói của Trinh khi phỏng vấn là như vậy nè, chính xác là: "Trinh rất là ngại khi mà chụp hình chung với lại chị Minh Hằng bởi vì khi Trinh bước vào nghề đến bây giờ thì có rất nhiều người nói là Trinh có gương mặt hao hao giống Minh Hằng".

Và bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng cảm thấy không thoải mái khi bị nói là bản sao, giống một ai đó. Trinh ngại khi đứng chung chụp hình với chị Minh Hằng thôi chứ cả hai không có vấn đề gì gọi là xích mích hay không thích lẫn nhau.

Phương Trinh xuất thân là ca sĩ nhưng lại dành nhiều thời gian cho việc đóng phim, bạn có sợ là người ta sẽ lãng quên bạn với vai trò ca sĩ, nhìn bạn với vai trò là một người diễn viên không?

Trinh cảm thấy công việc diễn viên đã nuôi mình. Từ quê lên Sài Gòn để gia nhập làng giải trí, Trinh không có gì trong tay. Tất cả đều bắt đầu bằng con số 0. Nhà Trinh cũng không có điều kiện để cho mình tiền để mình mua bài hát, album. Nếu đi hát Trinh sẽ phải chi tất cả số tiền kiếm được.

Khi làm diễn viên, nếu như Trinh đóng phim tốt sẽ để dành được tiền, cứ tích góp lại được, bởi diễn viên đâu cần phải đầu tư vào bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào đâu.

Phương Trinh Jolie nói về chuyện bị Minh Hằng chèn ép khi đóng Sắc đẹp ngàn cân - Ảnh 2.

Bạn có thấy bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân này có chút nào liên quan giống với showbiz Việt không? Nhất là ở khía cạnh tài năng và ngoại hình không tỷ lệ với nhau?

Thật sự thì trong showbiz Việt đang có kha khá là nhiều những trường hợp sở hữu goại hình rất xinh đẹp, rất bắt hình nhưng mà giọng hát không tốt và đa số thì phải hát nhép.

Đối với Trinh thì đã mang danh là một ca sĩ thì một ca sĩ phải có giọng hát hay. Nhưng mà có những điều hơi đối lập với nhau chính là hiện tại, đối với một ca sĩ, khán giả mong muốn người đó hát hay hay là người đó phải hát hay và người đó phải đẹp hay là chỉ cần đẹp thôi?

Và có một trường hợp thấy rất là buồn là nhiều khi một ca sĩ hát hay mà ngoại hình không bắt mắt thì chẳng ai nghe. Câu chuyện của Đức Phúc cũng như vậy và Trinh rất đau lòng.

Cho nên đôi khi người nghệ sĩ phải đau đớn và đánh đổi nhan sắc bằng những cuộc phẫu thuật và có khi là cả tuổi thọ của mình.

Trong một bài phỏng vấn, Phương Trinh Jolie từng nói về việc "bắt cá hai tay", đây là một kế hoạch để tạo scandal hay là chuyện có thật?

Hiện tại thì bản thân của Trinh đã qua cái giai đoạn mà Trinh đã từng chia sẻ với khán giả là "bắt cá hai tay". Tại vì cái tuổi trẻ thì ai cũng sẽ bị nông nổi, tuổi trẻ ai cũng háo thắng và khi tuổi trẻ thì ai cũng bồng bột.

Phải có những cái vấp ngã để từ cái vấp ngã đó mình sẽ biết trân trọng hơn những cái mình đã có hiện tại. Bây giờ Trinh đã không có còn như cái thời mà còn nông nổi đó nữa rồi, Trinh sẽ trân trọng những cái cảm nhận hiện tại mà mình đang có để vun đắp hạnh phúc sau này của mình. 

Phương Trinh Jolie nói về chuyện bị Minh Hằng chèn ép khi đóng Sắc đẹp ngàn cân - Ảnh 3.

Bạn đã từng tuyên bố là chỉ yêu ai kiếm được 100 triệu/tháng.  Bạn đã kiếm được người mà có 100 triệu/ tháng chưa?

Câu chuyện đó như thế này, có một buổi phỏng vấn, phóng viên có hỏi Trinh là tiêu chuẩn bạn trai của mình là như thế nào. Trinh đã nói rằng người đàn ông đó phải hơn Trinh, thứ nhất là hơn về tri thức, thứ 2 là phải hơn Trinh về mặt chiều cao, mình không quen được những người đàn ông lùn hơn mình. Cái thứ 3 là phải có thu nhập bằng hoặc hơn Trinh. Lúc đó, phóng viên lại hỏi thêm là muốn người đó thu nhập mỗi tháng là bao nhiêu.

Trinh chia sẻ là trung bình mình kiếm được khoảng 100 triệu/tháng nên muốn có bạn trai cũng như vậy. Nói chung là, Trinh cũng muốn bạn trai mình có một công việc tốt và kiếm được một số tiền tương đương với mình. 

Thực ra, chuyện nó không nằm ở số tiền kiếm được mà là nó nằm ở vấn đề tôn trọng lẫn nhau. 

Bạn chưa từng chia sẻ chuyện bạn có con và bạn có bao giờ định tiết lộ về chuyện này?

Vấn đề này cho phép Trinh xin được giữ kín vì Trinh không muốn nói về vấn đề quá riêng tư này của mình. Nếu như có một cơ hội nào đó thích hợp thì Trinh sẽ chia sẻ với khán giả kỹ hơn về cuộc sống riêng tư của mình.

Trinh xin giữ lại một chút  không gian riêng cho bản thân mình và gia đình.

Hiện tại bạn đang là "single mom". Yes or No?

Câu trả lời đó xin phép cho Trinh để "ba chấm". Ai muốn cho gì thì cho.(Cười)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại