Phục kích bắt tên trộm gà, 2 người đàn ông đâm chết kẻ trộm

Hoàng Hải |

Phát hiện tên trộm vào trang trại ăn cắp gà, Hiền đã lao vào khống chế nhưng đối tượng chống trả quyết liệt nên đã cầm dao đâm 2 nhát khiến hắn tử vong.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên ăn trộm gà bị đâm tử vong xảy ra ở địa bàn xã Bắc Lý, (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hiền (57 tuổi) và Trần Văn Khanh (39 tuổi, cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, là cháu của Hiền) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Trần Văn Hiền là chủ một trang trại gà ở xã Bắc Lý, do nhiều lần bị mất trộm gà nên vào tối 28/10, Hiền đã rủ cháu ruột của mình là Trần Văn Khanh đến trang trại gà để rình bắt trộm.

Trước khi đến trang trại, Hiền chuẩn bị trước 1 con dao nhọn dài khoảng 26cm và dây thừng, còn Khanh mang theo một ống giảm xóc xe máy bằng kim loại.

Đến khoảng 1h15 phút ngày 29/10, Hiền phát hiện một thanh niên vào trang trại nhà mình ăn cắp gà nên liền cầm dao lao đến và hô hoán cho cháu mình biết để cùng trợ giúp bắt trộm.

Khi bị bắt quả tang, kẻ trộm đã vật lộn với chủ nhà và bị Hiền cầm dao đâm 1 nhát vào người.

Sau đó, tên trộm vẫn chống trả quyết liệt nên Hiền đâm thêm 1 nhát vào đùi hắn ta.

Lúc này, Khanh lao vào trợ giúp Hiền khống chế đối tượng rồi báo lên Công an xã Bắc Lý. Tuy nhiên, nam thanh niên ăn trộm gà đã tử vong do bị mất máu cấp.

Ngay sau đó, Công an huyện Lý Nhân và Công an tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Trần Văn Hiền và Trần Văn Khanh đã bị bắt giữ cùng tang vật gây án gồm dao, giảm xóc xe máy bằng kim loại, dây thừng cùng 2 chiếc áo dính máu của Hiền và nạn nhân.

Cơ quan Công an xác định danh tính người trộm gà bị đâm tử vong là Nguyễn Hoàng Anh (26 tuổi, trú tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Cùng đi trộm gà với Hoàng Anh có Trần Đình Hải (24 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân). Hải được Hoàng Anh giao nhiệm vụ đứng bên ngoài cảnh giới.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại