Phụ huynh yêu cầu cô giáo mầm non làm 1 điều "vô lý", hội cha mẹ tranh cãi dữ dội

Hiểu Đan |

Ý kiến của phụ huynh này nhận về hơn 300 bình luận với những quan điểm trái chiều.

Khi chọn trường mầm non cho con, ngoài cơ sở vật chất, địa điểm, thì giáo viên là một trong những tiêu chí phụ huynh quan tâm bậc nhất. Liệu giáo viên mầm non (GVMN) có bằng cấp ra sao, tính cách thế nào, có yêu trẻ hay không? Đây đều là những yếu tố quan trọng tác động đến con trẻ khi bước vào một môi trường mới, xa gia đình.

Tuy nhiên, một phụ huynh mới đây đã "gây bão" khi đưa ra quan điểm về GVMN. Không phải chuyện giảng dạy, điều người này "lăn tăn" đó là: GVMN không trau chuốt vẻ bề ngoài.

"Em nghĩ giáo viên ăn mặc cho chỉn chu, son môi tươi tắn lên. Phụ huynh chúng em giờ mất tiền cho con đi học mà đón con mặt cô cứ phờ phạc, nhìn chẳng có hồn gì cả. Ít ra các cô cũng phải tôn trọng người nhìn một tí", người này chia sẻ.

Phụ huynh yêu cầu cô giáo mầm non làm 1 điều vô lý, hội cha mẹ tranh cãi dữ dội - Ảnh 1.

Phụ huynh "gây bão" khi đưa ra quan điểm về GVMN

Những lời nhận xét về GVMN của phụ huynh này ngay sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bức xúc.

"Lo mặc đẹp, tô son, lấy thời gian đâu chăm sóc cháu"

Nhiều người cho rằng, chỉn chu về ngoại hình là một cách tôn trọng người đối diện. Tuy nhiên, chỉn chu không có nghĩa là cần quá trau chuốt, nhất là với những ngành nghề vất vả, làm "không kịp thở" như GVMN.

Hầu như các cô khi đi làm đều mặc đồng phục, hoặc sơ mi, quần tây thoải mái. Với họ, như vậy đã là chỉn chu. Tất nhiên không thể yêu cầu các cô trông trẻ phải váy vóc quần là áo lượt, trừ khi đó là sở thích của giáo viên và họ vẫn đảm bảo chuyên môn, công việc của mình.

Nhiều GVMN cho biết, họ đi dạy, lắm khi nghỉ trưa không kịp chải đầu mình đã phải chải ngay cho trẻ. Vệ sinh, cho ăn chiều xong mới thư thả đôi chút. Phụ huynh muốn cô đẹp có nghĩa là muốn cô cắt bớt thời gian chăm lo cho trẻ để đi làm đẹp. Tức là bỏ kệ trẻ đấy để đi chải tóc bôi son. Phụ huynh bỏ tiền ra cho con đi học để con được chăm sóc và dạy dỗ, không phải để yêu cầu ngoại hình giáo viên theo ý muốn.

Có phụ huynh kể khi đi đón con buổi trưa thấy áo, cổ rồi tóc cô cũng đầy cơm, nhìn rất thương. Chị cho biết, mình ở nhà chăm một đứa đã lên tăng xông, giáo viên phải "xoay tua" với vài chục em, khó trách họ cuối giờ trông có vẻ thiếu sức sống.

"Em đã từng là GVMN đây, hãy có cái nhìn bớt khắt khe với các cô hơn một chút! Nhiều khi cầm bát cơm lên chưa kịp ăn, con đã gọi. Rồi chưa kịp làm việc này việc khác đã phải chạy ra đỡ bé này bé kia, chỉ cần lơ một tí là biết ngay.

Phụ huynh người ta nhìn con chứ không phải đi soi các cô mặc gì, mặc đẹp không, xinh không. Sáng các cô vẫn tô son xinh lắm, chiều nhìn cô phờ phạc là biết trải qua 1 ngày thế nào rồi đó ạ. Cứ gọn gàng sạch sẽ là được, chứ nếu gặp GVMN nhuộm tóc nổi, phấn son mi giả chắc phụ huynh cũng lại không ưng ý", một giáo viên bình luận.

"Đừng nghĩ các con bé mà giáo viên muốn xuề xoà thế nào cũng được"

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, phụ huynh đưa ra nhận định kia có thể cũng không có ý xấu. Và cũng không có quy định giáo viên phải xinh đẹp nhưng đúng là chỉn chu thì vẫn hơn xuề xòa. Rõ ràng phụ huynh cũng không yêu cầu các cô phải mải mê xúng xính quần áo, chỉ là tô chút son, chú ý một chút đến vẻ ngoài của mình.

Luồng ý kiến này cho rằng, đừng nghĩ các con bé mà giáo viên muốn xuề xoà thế nào cũng được. Cô giáo cũng chính là những hình mẫu của sự xinh đẹp trong những năm tháng đầu đời của con. Sự gọn gàng, thơm tho xinh đẹp của các cô giúp các con định hướng về thẩm mỹ và cái đẹp. Sự duyên dáng của các cô thu hút trẻ hơn mọi loại giáo cụ các cô nghĩ ra. Giáo viên vì thế đừng tự ái vì nghĩ người ta khắt khe với mình nên xem xét lại.

Phụ huynh yêu cầu cô giáo mầm non làm 1 điều vô lý, hội cha mẹ tranh cãi dữ dội - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một người là GVMN cho biết, bản thân chị cũng ý thức về sự chỉn chu từ ăn mặc cho tới đầu tóc phải gọn gàng, lịch sự. Như vậy là tôn trọng học sinh và người đối diện. Nếu ai đó góp ý thì mình cũng lắng nghe, sàng lọc, áp dụng cái gì phù hợp chứ không có gì phải bức xúc cả.

Một số phụ huynh để lại ý kiến:

- Các cô tươi tắn thì học sinh cũng thiện cảm hơn. Hơn nữa, 1 phút tô son cũng không mất quá nhiều thời gian để giáo viên làm việc khác. Tất nhiên, tô hay không tô là tùy theo sở thích, tâm trạng của từng người. Có nhiều người làm giúp việc hay đứng bán phở, ngồi bán rau nhưng họ vẫn gọn gàng xinh đẹp. Xinh đẹp chẳng cho ai mà cho mình đầu tiên. Nếu ngày nào mình tô tí son thì mình cũng thấy vui hơn, làm việc cũng thấy hứng thú hơn. Lời góp ý trên theo mình không có gì là quá đáng cả, chỉ là cách nói có thể không tế nhị mà thôi.

- Là 1 phụ huynh, mình không cần cô giáo phải son phấn nhưng cũng sẽ mong muốn và chọn những giáo viên chỉn chu, gọn gàng. Bởi cô sạch sẽ gọn gàng có lẽ sẽ dạy con ngăn nắp vệ sinh chứ cô còn phờ phạc lôi thôi thì liệu có dạy được con những điều nhỏ nhặt như yêu thương bản thân không.

Theo bạn, GVMN có cần chỉn chu và tô son hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại