Phụ huynh, học sinh bất ngờ khi bỏ quy định trao giấy khen cho học sinh tiên tiến

PHẠM HÀ, THÀNH LUÂN |

Năm học 2021-2022 vừa kết thúc. Những ngày qua có không ít phụ huynh cũng như học sinh lớp 6 bất ngờ khi không còn nhận được giấy khen như mọi năm.

5 năm đi học, em Duy Khoa (học sinh lớp 6, Hà Nội) luôn có giấy khen, dù không là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, chỉ là học sinh tiên tiến . Giấy khen ghi rõ em giỏi một môn nào đó. Nhưng năm nay khi kết thúc lớp 6, Duy Khoa bất ngờ vì dù là học sinh tiên tiến, em đã không được trao giấy khen.

Trong năm học vừa qua của lớp 6, việc đánh giá kết quả học tập không còn theo các mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém mà thay vào đó, được đánh giá bằng nhận xét theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. 

Cuối năm học, hiệu trưởng tặng danh hiệu Học sinh Xuất sắc đối với học sinh xếp hạng Tốt; kết quả học tập 6 môn học trở lên điểm cả năm đạt 9.0 trở lên; danh hiệu Học sinh Giỏi cho những học sinh xếp hạng Tốt; kết quả học tập ít nhất 6 môn đạt điểm 8 trở lên và tất cả các môn học đều đạt 6.5 trở lên. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lý giải về việc không trao giấy khen cho học sinh tiên tiến.

Phụ huynh, học sinh bất ngờ khi bỏ quy định trao giấy khen cho học sinh tiên tiến - Ảnh 1.

"Như chúng ta biết, học sinh tiên tiến tất cả môn học có 5,0 trở lên trong đó có 6 môn đạt 6,5. Những em như vậy, chúng ta cũng thấy trên mặt bằng chung, rất đông các em có thể đạt yêu cầu này. Không có quy định học sinh tiên tiến nữa vì ngoài mức giỏi, xuất sắc, Học sinh tiên tiến có thể có điểm dưới trung bình thì chỉ đánh giá thế thôi" - PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.

Em Khánh Linh (học sinh lớp 4, Hà Nội) năm tới sẽ học lớp 5, còn chị Linh lên lớp 8. Hai chị em năm nào cũng là học sinh giỏi. Hà còn là lớp trưởng gương mẫu nhiều năm liền. Hai chị em năm nào cũng được nhận giấy khen nhưng hai chị em cũng không thoải mái khi tất cả các bạn đều cùng được nhận giấy.

Khích lệ, động viên là điều mà học sinh nào cũng cần để đạt được những mục tiêu trong học tập. Nhưng khi tất cả đều được khen thưởng, ghi nhận giống như nhau thì chính các em lại cảm thấy không công bằng. Dù gì thì các học sinh và phụ huynh sẽ phải làm quen với sự thay đổi mới, khi giấy khen chỉ trao duy nhất cho học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại