Phớt lờ cảnh báo, 3 người đàn ông mạo hiểm lội thác chụp ảnh với gấu nâu và cái kết

Hoàng Dung |

Cảnh tượng gây sốc khi người đàn ông lội xuống thác nước để chụp ảnh với gấu nâu đứng cách đó chỉ vài mét.

Ba người đàn ông là David Engelman, 56 tuổi, ở Sandia Park, New Mexico, và Ronald J. Engelman II, 54 tuổi và Steven Thomas, 30 tuổi ở King Salmon, Alaska đã phải chịu kết thúc không mấy tốt đẹp sau quyết định liều lĩnh tiến lại gần gấu nâu.

Phớt lờ cảnh báo, 3 người đàn ông mạo hiểm lội thác chụp ảnh với gấu nâu và cái kết - Ảnh 1.

Khách du lịch đứng trên khu vực có rào chắn để ngắm cảnh

Ba người đàn ông trải nghiệm chuyến du lịch tại Công viên Quốc gia Katmai, Alaska. Khi họ đến khu vực thác nước, họ nhìn thấy đàn gấu nâu đang đi săn mồi. Cả ba đã vượt qua hàng rào chắn tại khu vực tham quan, lội xuống nước để quay video, chụp ảnh.

Một trong ba người đã lấy máy ảnh ra quay video phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Đồng đội của anh đã tự ý đi xuống dưới nước, tiến lại gần gấu nâu đang săn mồi, chỉ cách khoảng vài mét.

Mark Sturm, giám đốc Công viên Quốc gia Katmai cho biết: “Ba người đàn ông có hành động bất cẩn và tự đặt mình vào nguy hiểm rất lớn. Gấu nâu là loài săn mồi hung dữ, giữ lãnh thổ, đặc biệt là khi tập trung để săn cá hồi. Mọi chuyện có thể kết thúc tồi tệ hơn".

Phớt lờ cảnh báo, 3 người đàn ông mạo hiểm lội thác chụp ảnh với gấu nâu và cái kết - Ảnh 3.

Người đàn ông lội xuống nước để chụp ảnh cùng gấu nâu


Thác nằm trên sông Brooks, là một điểm đến nổi tiếng vào mùa hè, khách du lịch đến xem cá hồi nhảy qua thác nước cao, cũng là thời điểm gấu nâu tụ tập và kiếm ăn. Du khách thích thú xem cảnh gấu nấu giơ tay bắt cá hồi đang cố nhảy lên khỏi dòng nước.

Một đài quan sát tại thác được xây dựng vào năm 1982 để ngăn cách giữa khách du lịch và gấu, người tham quan chỉ được đứng ở khu vực có rào chắn theo quy định. Mọi hành vi vượt qua rào, xuống dòng nước đều vi phạm pháp luật.

Đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem và gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nhóm ba người đã tự ý vượt qua khu quan sát, tiến sát thác nước để chụp ảnh gấu nâu.

Phớt lờ cảnh báo, 3 người đàn ông mạo hiểm lội thác chụp ảnh với gấu nâu và cái kết

May mắn cho họ khi không ai bị thương hay bị gấu tấn công nhưng cuối cùng, ba người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ và bị kết án tù về hành động phi pháp của mình.

Theo văn phòng luật sư địa phương, ba người đàn ông bị cấm 1 năm không được vào bất kỳ công viên quốc gia nào ở Mỹ.

David Engelman, Ronald J. Engelman II bị phạt 3.000 USD và ngồi tù 1 tuần. Tromg khi đó, Steven Thomas bị phạt 3.000 USD và 10 ngày ngồi tù.

Luật sư S. Lane Tucker, làm việc tại Alaska cho biết: "Khách du lịch được đến thăm quan các công viên quốc gia nơi có nhiều loài động vật hoang dã sống trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, để đảm bảo cho cả người tham quan và động vật, luật pháp có những quy định và không ai được phép xâm phạm. Hành động của ba người đàn ông không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, cho những du khách khác và có khả năng gây nguy hiểm tính mạng của những con gấu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại