Phóng viên Trung Quốc: "Nếu phải đấu U20 Trung Quốc, U20 Việt Nam sẽ là đội chiếm ưu thế"

Linh Đan |

U20 Việt Nam đang thể hiện phong độ tốt tại vòng loại U20 châu Á 2023. Theo đánh giá của giới chuyên môn, thầy trò HLV Đinh Thế Nam có cơ hội lớn để giành vé vào vòng chung kết.

U20 VIỆT NAM GÂY ẤN TƯỢNG MẠNH

"U20 Việt Nam có lịch thi đấu khá thuận lợi. Lượt cuối gặp U20 Indonesia, tôi nghĩ U20 Việt Nam sẽ là đội có thực lực cao hơn. Việc giành được chiến thắng và tiến tới vòng chung kết không phải điều gì quá khó khăn.

Thử thách duy nhất nằm ở việc U20 Indonesia có lợi thế sân nhà. Họ chắc chắn sẽ rất quyết tâm cho một trận đấu quan trọng như vậy. U20 Việt Nam cần chú ý khâu phòng ngự, cố gắng giữ sạch lưới để có thể tạo được lợi thế cho mình", phóng viên Hồ Diệu Hoa của Jiuzhou Media (Trung Quốc) trao đổi với chúng tôi.

Phóng viên Trung Quốc: Nếu phải đấu U20 Trung Quốc, U20 Việt Nam sẽ là đội chiếm ưu thế - Ảnh 1.

U20 Việt Nam khởi đầu với thắng lợi 5-1 trước U20 Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AFC)

Sau lượt trận đầu tiên, cục diện bảng F đã được phân chia một cách rõ ràng. U20 Việt Nam và U20 Indonesia sẽ cạnh tranh cho vị trí nhất bảng, sau khi hai đội đều có được những chiến thắng dễ dàng với cách biệt 4 bàn trước U20 Hong Kong (Trung Quốc) và U20 Timor Leste.

Theo đánh giá của phóng viên Hồ Diệu Hoa, với những gì đã thể hiện U20 Việt Nam sáng cửa giành vé lọt vào vòng chung kết. Ký giả người Trung Quốc phân tích:

"U20 Việt Nam đã có khởi đầu rất tốt. Khả năng tấn công của đội khá đa dạng khi 4 cầu thủ ghi bàn đến từ cả 3 tuyến. U20 Việt Nam có thể tấn công mạnh mẽ như vậy một phần cũng bởi đối thủ khá yếu. Tuy nhiên màn trình diễn của các cầu thủ vẫn đáng để chúng ta khen ngợi.

Về hàng thủ, tôi nghĩ cần phải chờ những trận đấu khó khăn hơn, gặp những đối thủ mạnh hơn thì mới có thể phân tích chi tiết được. Với vòng loại này, tôi hi vọng U20 Việt Nam sẽ cho thấy sự chắc chắn hơn và không để thủng lưới. Đó là mục tiêu rất quan trọng".

Phóng viên Trung Quốc: Nếu phải đấu U20 Trung Quốc, U20 Việt Nam sẽ là đội chiếm ưu thế - Ảnh 2.

Anh nói thêm: "Với U20 Trung Quốc, chúng tôi cũng đang có được kết quả tốt ở vòng loại này. Một trong những cầu thủ góp công lớn là Asqer Afrden, người hiện đang chơi cho cho Guang Zhou FC.

Tuy vậy nếu có chạm trán nhau ở vòng chung kết, tôi nghĩ U20 Việt Nam sẽ là đội chiếm ưu thế hơn so với U20 Trung Quốc. Tôi mong cả hai đội đều sẽ vượt qua vòng loại và có cơ hội chạm trán nhau trên đất Uzbekistan".

Phóng viên Trung Quốc: Nếu phải đấu U20 Trung Quốc, U20 Việt Nam sẽ là đội chiếm ưu thế - Ảnh 3.

U20 Trung Quốc đã có được 2 chiến thắng tại bảng A. Đội bóng này sẽ có trận quyết đấu với U20 Saudi Arabia vào ngày 18/9 tới.

DÀN SAO U20 VIỆT NAM CÓ TIỀM NĂNG LỚN

Từng có thời gian sinh sống tại Hà Nội và theo dõi khá sát sao tình hình bóng đá Việt Nam, phóng viên Hồ Diệu Hoa cũng đưa ra góc nhìn khá chi tiết về tiềm năng của dàn sao trẻ đang được HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt. Anh phân tích:

"Các cầu thủ U20 Việt Nam đều chơi tốt. Với cá nhân tôi, 3 cầu thủ Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Anh Tú và Vũ Văn Sơn của Hà Nội FC là những cái tên đã để lại nhiều ấn tượng. Nhìn chung, Hà Nội FC đã rất thành công trong việc đào tạo nên những hậu vệ giỏi trong 10 năm qua.

Ngoài ra, PVF cũng đóng góp tới 7 cầu thủ trong đội hình dự giải lần này. Điều đó cho thấy vai trò của họ. Cùng với đó, một số cầu thủ U20 Việt Nam thời gian qua đã có ít nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V.League. Đó chắc chắn là điều rất tốt cho một đội tuyển trẻ".

Phóng viên Trung Quốc: Nếu phải đấu U20 Trung Quốc, U20 Việt Nam sẽ là đội chiếm ưu thế - Ảnh 4.

Đinh Xuân Tiến đã có 10 lần ra sân trong màu áo SLNA ở V.League 2022. Tại vòng loại U20 châu Á 2023, tiền vệ này lập cú đúp ở trận gặp U20 Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AFC)

Phóng viên người Trung Quốc nói thêm: "Các cầu thủ U20 Việt Nam có trình độ am hiểu chiến thuật rất tốt. Ở trận gặp U20 Hong Kong, các pha chuyền bóng có độ chính xác rất cao. Toàn đội cho thấy sự tự tin ngay từ lúc nhập cuộc.

Trong số này, đội trưởng Khuất Văn Khang là một cầu thủ rất đáng xem. Không chỉ ghi bàn, cậu ấy còn có màn trình diễn ấn tượng. Đó là chưa kể đến việc Văn Khang vừa được gọi vào ĐTQG Việt Nam. Nên nhớ cậu ấy mới 19 tuổi thôi. Và đó là một tín hiệu rất vui cho bóng đá Việt Nam".

Phóng viên Trung Quốc: Nếu phải đấu U20 Trung Quốc, U20 Việt Nam sẽ là đội chiếm ưu thế - Ảnh 5.

Phóng viên Hồ Diệu Hoa từng có thời gian sinh sống tại Việt Nam.

Kết lại, phóng viên Hồ Diệu Hoa nhận định U20 Việt Nam đang cho thấy tiềm năng lớn và hứa hẹn sẽ có được những dấu ấn lớn hơn các lứa đàn anh:

Nhìn chung, tôi cho rằng lứa U20 Việt Nam này về tổng thể sẽ mạnh hơn lứa trước. Những cầu thủ tấn công như Nguyễn Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Anh Tú đều đang chứng minh được năng lực của mình.

Bóng đá trẻ Việt Nam thời gian qua có nhiều hậu vệ giỏi nhưng khả năng ghi bàn lại có phần giảm sút. Hãy nhìn lại vòng chung kết U23 châu Á 2018, khi đội hình có nhiều cầu thủ biết ghi bàn và đa dạng phương án tấn công, U23 Việt Nam đủ sức chơi sòng phẳng với những đối thủ như U23 Iraq, U23 Qatar.

Tới vòng chung kết năm 2022, U23 Việt Nam không còn có được sự đa dạng như vậy do các mũi nhọn tấn công ít đi. Giờ đây, dàn cầu thủ U20 đang mang đến những kỳ vọng mới và mong rằng họ sẽ duy trì được điều này trong tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại