Phóng viên Thái Lan: "Thực sự, Voi chiến rất khó để đánh bại Việt Nam vào lúc này"

Việt Phong (từ Bangkok, Thái Lan) |

Đó là chia sẻ của hai phóng viên Thái Lan sau khi đội nhà bị Việt Nam cầm hoà với tỉ số 0-0 ở trận mở màn vòng loại thứ 2, World Cup 2022.

Khá buồn và tiếc nuối khi đội nhà để cho Việt Nam cầm hoà 0-0 trong trận đấu thuộc vòng loại thứ 2, World Cup 2022, hai phóng viên Aor Sureeporn của tờ Ball Image Thai và Jib của tờ Bangkok Shark News đã thẳng thắng chỉ ra điểm yếu của thầy trò HLV Nishino Akira.

"Thực sự, Thái Lan rất khó để đánh bại Việt Nam vào lúc này. Lối chơi của đội tuyển các bạn rất khó lường, nhiều bất ngờ và bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Sự nguy hiểm có thể đến từ bất kỳ ai.

HLV Nishino đã mang tới nhiều nét mới trong lối cho cho đội bóng chúng tôi. Nhưng dường như các cầu thủ vẫn có cảm giác nôn nóng, vội vàng nên bỏ khá nhiều cơ hội có được. Tình huống cuối trận của Supachai thực sự rất tiếc. Cậu ta có trận đấu quá hay, nếu ghi bàn thì sẽ trọn vẹn hơn", phóng viên Jib Wasan chia sẻ.

Phóng viên Thái Lan: Thực sự, Voi chiến rất khó để đánh bại Việt Nam vào lúc này - Ảnh 1.

Supachai có trận đấu hay nhưng lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi cuối trận trước khung thành của Văn Lâm. Ảnh: Jib.

"Tất nhiên là cảm thấy buồn bởi hôm nay ông Nishino đã không có được chiến thắng trong ngày ra mắt ở vai trò HLV trưởng đội bóng chúng tôi. Buồn hơn nữa khi Thái Lan vẫn chưa có được chiến thắng trước Việt Nam.

Có lẽ, chúng tôi sẽ rất khó đánh bại các bạn vào thời điểm này. Trước mắt vẫn còn trận lượt về vào tháng 11 tới đây, tôi nghĩ khi đó mọi chuyện sẽ khác. Có thể Thái Lan sẽ mạnh mẽ hơn, cũng có thể Việt Nam sẽ nguy hiểm hơn khi được chơi trên sân nhà", phóng viên ảnh Aor Sureeporn đưa ra nhận định.

Dù khá buồn khi Thái Lan không thể vượt qua Việt Nam tuy nhiên, bên ngoài sân Thammasat, những CĐV Thái Lan vẫn bắt tay, vui vẻ cùng lời chúc mừng, khi người hâm mộ Việt Nam ra về sau trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại