Phóng viên Thái Lan khổ sở săn tin đội nhà vì lệnh giới nghiêm của HLV Nhật Bản

Việt Phong - (từ Bangkok - Thái Lan) |

Lệnh cấm truyền thông tác nghiệp của HLV Nishino Akira khiến cho giới phóng viên thể thao Thái Lan không có nhiều thông tin về đội nhà.

Còn 3 ngày nữa, trận đấu được mong đợi giữa Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra. Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan gần như tê liệt khi HLV Nishino Akira không cho các tuyển thủ tiếp xúc nhiều với giới báo chí.

Thất vọng, buồn bã vì không thể theo dõi quá trình chuẩn bị của Thái Lan trước trận đấu với Việt Nam, đó là cảm giác chung của các phóng viên nước này, trước việc HLV trưởng Nishino Akira quyết định cho đội nhà tập kín.

"Chúng tôi không biết gì nhiều về quá trình chuẩn bị của Thái Lan cho trận đấu với Việt Nam diễn ra vào ngày 5/9 tới đây", đó là câu trả lời chung mà người viết nhận được từ những đồng nghiệp tại Thái Lan vào lúc này.

Cũng theo chia sẻ của nhóm phóng viên ảnh Thái Lan, thầy trò HLV Nishino Akira chỉ có duy nhất một trận giao hữu với đội hình 2 của CLB Thai Honda FC hôm nay 2/9. Nhưng đây cũng là trận đấu tập kín, không có sự góp mặt của truyền thông.

Phóng viên Thái Lan khổ sở săn tin đội nhà vì lệnh giới nghiêm của HLV Nhật Bản - Ảnh 1.

HLV Nishino Akira đang chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất cho Thái Lan trong trận ra mắt khán giả nhà đối đầu với Việt Nam, thậm chí giữ bí mật gần như tuyệt đối.

Đặt câu hỏi khác rằng, các bạn biết được thông tin gì về quá trình chuẩn bị của Thái Lan cho trận đấu với Việt Nam, hai phóng viên Jib Wasan Warnthong và Aor Sureeporn cho biết:

"Theo những gì chúng tôi biết được, đội hình của Thái Lan sẽ có 4 cầu thủ từ nước ngoài trở về, 3 hiện đang chơi bóng tại J-League, 1 ở Belgium. Chỉ biết rằng, 4 người này trở về đúng trận giao hữu với Thai Honda FC hôm nay.

Gần 23 cầu thủ khác sẽ có mặt sớm hơn. Đặc biệt, HLV Nishino Akira thông báo tập luyện bí mật, kín, nói không với truyền thông. Chúng tôi không có thông tin gì nhiều, không ảnh buổi tập và tất nhiên không được quan sát".

"Ồ, chúng tôi thấy và tìm được rất nhiều thông về ĐT Việt Nam từ trước khi các bạn sang đây cũng như buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Park tại Thái Lan. Có lẽ truyền thông Việt Nam được thoải mái hơn chúng tôi nhiều hơn", vẫn lời chia sẻ của hai phóng viên ảnh Jib Wasan Warnthong và Aor Sureeporn khi được hỏi bạn biết gì về quá trình chuẩn bị của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại