Phóng viên Indonesia: "CĐV không đồng tình với phát ngôn của ông Shin Tae-yong"

Song An |

Theo phóng viên Zulfirdaus Harahap (tờ Bola, Indonesia), người hâm mộ nước này đang thất vọng với phát ngôn của HLV Shin Tae-yong. Họ cũng không còn mặn mà về việc ông có tiếp tục dẫn dắt ĐT Indonesia hay không.

Nguyên nhân khiến HLV Shin Tae-yong bị người hâm mộ xứ Vạn đảo phản ứng gay gắt đến từ việc ông có phát ngôn bất ngờ liên quan đến Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan. Ngoài việc gửi lời chia buồn đến các nạn nhân trong vụ bạo loạn, ông Shin khẳng định bản thân sẽ từ chức nếu như Chủ tịch Iriawan bị sa thải.

"Một người thực sự yêu bóng đá bằng sự chân thành và ủng hộ hết mình để nền bóng đá Indonesia được phát triển, đó chính là chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan. Theo tôi, nếu chủ tịch PSSI phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra và buộc phải từ chức thì tôi cũng sẽ từ chức khỏi ĐTQG". Đây là phát biểu khiến CĐV Indonesia không đồng tình với HLV Shin Tae-yong.

Phóng viên Indonesia: CĐV không đồng tình với phát ngôn của ông Shin Tae-yong - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong bất ngờ bị phản ứng gay gắt sau phát ngôn ủng hộ Chủ tịch PSSI.

Lý giải về việc vì sao CĐV Indonesia lại phản ứng gay gắt, phóng viên Zulfirdaus Harahap của tờ Bola chia sẻ: "Thực ra, họ yêu cầu Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan từ chức như một hình thức chịu trách nhiệm liên quan đến bi kịch ở SVĐ Kanjuruhan. Tuy nhiên, ông Iriawan đã lập tức bác bỏ điều đó.

Kế tiếp, HLV Shin lại đưa ra phát ngôn như vậy. Tôi không hiểu ông Shin Tae-yong có động cơ gì khi nói như vậy vào lúc này. Những lời nói đó là sai và không đúng thời điểm. Tuyên bố của ông ấy khiến đa số những người hâm mộ ở Indonesia rất thất vọng."

Trước đó, truyền thông Indonesia tỏ ra lo ngại HLV Shin Tae-yong có thể dẫn dắt ĐT Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng. Kết hợp thêm làn sóng phản đối mới nhất, nguy cơ để vị chiến lược gia Hàn Quốc rời đội tuyển Indonesia là không nhỏ.

Phóng viên Indonesia: CĐV không đồng tình với phát ngôn của ông Shin Tae-yong - Ảnh 2.

Từ vị thế người hùng của ĐT Indonesia, HLV Shin Tae-yong đang bị CĐV quay lưng.

Tuy nhiên, lấy phản ứng từ dư luận, phóng viên Harahap khẳng định lúc này người hâm mộ Indonesia không còn quan tâm đến tương lai HLV Shin Tae-yong. Đồng thời, cây bút tờ Bola cũng cho rằng với tình hình hiện tại, sức mạnh của đội tuyển nước này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể ở kỳ AFF Cup sắp tới.

"Việc ông Shin Tae-yong có từ chức hay không còn phụ thuộc vào thái độ từ Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan. Mọi thứ ở Indonesia vẫn đang rất phức tạp khi mà cuộc điều tra về bi kịch ở Kanjuruhan đang vượt khỏi tầm tay PSSI.

Phần lớn người hâm mộ không đồng tình với phát ngôn của ông Shin Tae-yong. Vì vậy, họ không còn quan tâm đến tương lai cuối cùng là có mất ông Shin Tae-yong trên băng ghế huấn luyện hay không.

Có nhiều thông tin cho rằng bóng đá Indonesia sẽ bị trì hoãn đến hết tháng 11/2022. Nếu đây là sự thật thì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuẩn bị của ĐTQG Indonesia ở AFF Cup 2022", phóng viên tờ Bola nói thêm.

Phóng viên Indonesia: CĐV không đồng tình với phát ngôn của ông Shin Tae-yong - Ảnh 3.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan là người luôn ủng hộ HLV Shin Tae-yong.

Thực chất, ngay từ đầu, HLV Shin Tae-yong vốn không liên quan đến những vụ việc của bóng đá Indonesia trong thời gian qua. Bản thân ông đang làm tốt công việc khi giúp các đội tuyển nước này đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, phát ngôn vạ miệng công khai ủng hộ Chủ tịch PSSI đang khiến HLV Shin gặp rắc rối.

Trước đó, người hâm mộ xứ Vạn đảo đã trải qua cơn kinh hoàng và đau buồn vì vụ thảm kịch tại Kanjuruhan. Ngay sau đó ít ngày, lứa U17 nước này - vốn nhận được nhiều kỳ vọng - còn thua thảm Malaysia 1-5 và bị loại khỏi giải U17 châu Á 2023.

CĐV yêu cầu Chủ tịch PSSI cần có hành động thiết thực để xoa dịu dư luận bằng cách từ chức, song ông Iriawan luôn một mực bác bỏ. Thậm chí, ông còn khẳng định PSSI không phải chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề an ninh ở sân vận động. Chính điều này khiến làn sóng phản đối ngày một tăng lên.

"Thực ra, yêu cầu của người hâm mộ rất đơn giản - Chủ tịch Mochamad Iriawan phải từ chức lập tức như một hình thức chịu trách nhiệm về bi kịch Kanjuruhan. Sau đó, PSSI cần có kế hoạch hợp tác với các bên liên quan để cải thiện hệ thống bóng đá Indonesia.

Nguyên nhân người hâm mộ phản đối ông Iriawan không phải đến chỉ từ sau vụ bạo loạn, mà họ cho rằng ông ấy không mang lại cảm giác an toàn cho những người ủng hộ bóng đá Indonesia", ký giả tờ Bola kết lại vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại