Phóng viên Campuchia: Việt Nam sẽ hạ Indonesia và có HCV nhờ biệt tài của HLV Park

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: Hư Trúc) |

U22 Việt Nam đã có chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước U22 Campuchia và lần đầu tiên sau 10 năm giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games.

Trước khi trận đấu diễn ra, đã có những lo lắng nhất định cho U22 Việt Nam bởi vấn đề ở vị trí thủ môn, cũng như màn thể hiện khá ấn tượng của đối thủ U22 Campuchia ở vòng bảng, điều được dự đoán sẽ gây ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, những diễn biến tại sân Memorial vào tối 7/12 lại hoàn toàn ngược lại. U22 Việt Nam bình tĩnh đối phó với sự hưng phấn của đối thủ trong những phút đầu, để rồi sớm kết liễu trận đấu ngay sau hiệp 1 với 3 bàn dẫn trước.

Phóng viên Campuchia: Việt Nam sẽ hạ Indonesia và có HCV nhờ biệt tài của HLV Park - Ảnh 1.

Đức Chinh và các đồng đội đã có một trận thắng không tốn quá nhiều sức lực.

Chứng kiến hiệp 1 trận đấu, các phóng viên Campuchia để bày tỏ sự thán phục với đẳng cấp của U22 Việt Nam.

"Ở trận bán kết 1, Myanmar sau khi bị dẫn trước 2 bàn đã gỡ hòa được 2-2 và kéo Indonesia vào hiệp phụ. Tuy nhiên tôi nghĩ sẽ khó để Campuchia có thể làm được điều tương tự", phóng viên Sethy Sey của LĐBĐ Campuchia chia sẻ.

Anh nói tiếp: "Cầu thủ Việt Nam cao lớn, thể hình, kỹ thuật tốt, lại còn rất nhanh nữa. Thật khó cho Campuchia. Nhưng đối với chúng tôi, việc lọt vào bán kết SEA Games đã là thành tích lịch sử rồi. Tất nhiên tôi và các bạn của mình đã hi vọng đội bóng có thể tạo ra được thêm những bất ngờ, nhưng hôm nay Việt Nam chơi quá hợp lý".

Phóng viên Campuchia: Việt Nam sẽ hạ Indonesia và có HCV nhờ biệt tài của HLV Park - Ảnh 2.

Campuchia không thể tạo ra khó khăn cho Việt Nam.

Trong khi đó, người đồng nghiệp cũng đến từ Campuchia, phóng viên Meet lại đưa ra những dự đoán của mình về trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

"Việc Việt Nam và Indonesia giành quyền vào chơi trận chung kết là kết quả xứng đáng. Indonesia phải chơi 120 phút trong một trận bán kết vất vả hơn, đó là một chút bất lợi của họ. Tuy nhiên ai cũng thấy thể lực của đội bóng này tốt thế nào, và cũng sẽ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn cho trận đấu cuối cùng.

Tôi cho rằng trận chung kết sẽ diễn ra cân bằng, giống như những gì mọi người đã được chứng kiến tại vòng bảng. Thậm chí, việc hai đội bóng đã hiểu nhau sẽ càng khiến hai HLV đưa ra những toan tính đầy thận trọng.

Tuy nhiên nhìn vào những gì thể hiện ở bán kết, tôi nghĩ Việt Nam sẽ là đội giành được tấm HCV. Lối đá của Việt Nam được xây dựng dựa trên thể hình, tốc độ và kỹ thuật. Ngoài ra chuyện tâm lý, bản lĩnh thi đấu cũng rất quan trọng

Nhìn cách Indonesia tự làm khó mình trước Myanmar dù đã dẫn trước 2-0, rồi việc Việt Nam chơi đầy bản lĩnh dù bị Thái Lan, Indonesia dẫn trước ở vòng bảng cho thấy HLV trưởng đã làm tốt công tác tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. Tôi tin đó sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Việt Nam giành HCV và Campuchia có HCĐ, đó sẽ là kết thúc đẹp ở SEA Games năm nay", phóng viên người Campuchia nhận định.

Phóng viên Campuchia: Việt Nam sẽ hạ Indonesia và có HCV nhờ biệt tài của HLV Park - Ảnh 3.

Đồng tình với quan điểm trên, phóng viên Sethy Sey nói thêm: "Thất bại này không phải điều gì quá tệ với Campuchia. Chúng tôi vẫn còn trận tranh hạng ba trước mắt để hướng tới tấm HCĐ.

Đó cũng là một dấu mốc lịch sử cho bóng đá Campuchia. Ở vòng bảng Campuchia đã để thua Myanmar ở phút cuối cùng. Nhưng hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở trận tái đấu.

Chỉ có 2 cầu thủ trong đội hình hiện tại đủ tuổi để tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Tôi hi vọng việc có được tấm HCĐ ở SEA Games 30 sẽ là điểm tựa để Campuchia tiếp tục đạt được thành tích tốt trong tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại