*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là lập trường mới nhất của nước này.
Trước giai đoạn 2005 chỉ có 52 vụ, nhưng từ 2005 đến nay, tổng cộng đã có 208 vụ việc liên quan phòng vệ thương mại được các nước khởi xướng, điều tra với hàng xuất khẩu Việt Nam.
Tính đến cuối tháng 10/2019, sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam chiếm 2,95 tỉ USD, tương ứng khoảng 4,64 triệu tấn.
Bộ trưởng Công thương thừa nhận trên thực tế đã có những hành vi gian lận thương mại, gian lận xuất xứ lừa dối người tiêu dùng như vụ Khải Silk, Asanzo...
Các nước nhập khẩu như Mỹ có thể áp dụng tối đa biện pháp chống lẩn tránh thuế. Nếu một ngày họ áp dụng ngẫu hứng cách tiếp cận này cho cả hàng dệt may, da giày... thì câu chuyện càng nguy hiểm hơn.
Nhiều trường hợp hàng hóa được sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại gắn mác là hàng “Made in Viet Nam” để gian lận thương mại, đánh lừa người tiêu dùng.
Căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc là chủ đề nóng được đặt ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình hình 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Công thương ngày 9/7.
Đây không phải lần đầu các mặt hàng nhôm Trung Quốc được cho là giả mạo xuất xứ Việt Nam dính kiện ở Mỹ.
Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Wang Hejun đã chỉ trích phán quyết của Mỹ về các sản phẩm thép nhập khẩu của Trung Quốc là “vô căn cứ.”
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ Công Thương đã có kế hoạch thành lập Cục Phòng vệ thương mại, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng vệ thương mại, góp phần triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh hội nhập.
Bộ Công Thương cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra việc nhập khẩu một số mặt hàng thép, không để xảy ra tình trạng lợi dụng công cụ phòng vệ thương mại để tạo lợi thế riêng cho doanh nghiệp.
Tâm điểm