*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Q. là người duy nhất trong gia đình sống sót sau vụ thảm án ở Đồng Nai và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.
Lý giải động cơ đăng tải các clip, bà Hàn Ni nói rằng, vì bà Nguyễn Phương Hằng liên tục phát trực tiếp nói bị cáo tống tiền doanh nghiệp, cặp bồ với ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM), làm gái, phản động…Tại thời điểm phát thông tin, bà Hàn Ni không nghĩ rằng là mình sai, còn thời điểm này "mình có sai nhưng ở mức phòng vệ chính đáng".
Qua vụ việc hai người đàn ông đi xe SH gây gổ, chặn đầu đánh nhau với người trên xe ô tô ở Vành đai 2 trên cao (Hà Nội), nhiều người đặt ra câu hỏi rằng trong trường hợp bị các đối tượng côn đồ tấn công trên đường thì bản thân phải làm như thế nào mới được coi là phòng vệ chính đáng?
Người sống thẳng thắn luôn đề cao sự chân thành trong các mối quan hệ. Còn kẻ giả tạo chỉ tìm mọi cách để người khác thích mình mà quên mất rằng, đôi khi, người ta thà không hoàn hảo, còn hơn là sống giả tạo với bất cứ ai.
Bị chồng thường xuyên bạo hành khi đi nhậu về, trong một lần bị chồng đánh, Diễm đã dùng kéo đâm chết chồng.
Gia đình Trung vốn làm nghề đông y gia truyền lâu năm và gã được học hành đầy đủ để kế nghiệp. Tuy nhiên, Trung lại đi ăn trộm, gây ra án mạng để rồi phải chết thảm.
Cơ quan chức năng cho biết, hành vi của người vợ chém chết đối tượng Trung là phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người thì vẫn chưa xác định được, phải tiếp tục điều tra.
Cơ quan CSĐT sẽ xem xét từng chứng cứ, lời khai xem trường hợp này có phải là phòng vệ chính đáng hay không, sau đó quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án.
Đó là quyền phòng vệ chính đáng. Khoản 1 điều 22 Bộ luật hình sự 2015 của Việt Nam quy định rõ quyền phòng vệ chính đáng khi một người bị tấn công và được chống trả lại tương đương với mức độ nguy hiểm mà mình phải đối mặt.
Theo luật sư, hành vi của Vàng Văn T đã cấu thành tội hiếp dâm nên việc chống trả lại gây thương tích hoặc kể cả chết người của chị Đoan được xem là phòng vệ chính đáng theo quy định tại Điều 15 BLHS và các văn bản hướng dẫn áp dụng thi hành của TANDTC.
Người vợ chặt đầu chồng bị khởi tố tội Giết người (khung hình phạt cao nhất là tử hình) chứ không phải tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
Chị Nguyễn Thanh Thúy (Yên Bái) hỏi: Trên đường đi học về, em trai tôi bị một nhóm thanh niên xông vào đánh vì cho rằng em tôi “nhìn đểu” họ. Trong lúc giằng co, để chống trả, em tôi có lấy dao ở dưới đất và đâm trúng ngực phải một người trong nhóm.