Phỏng vấn nhanh HLV Siu Black, Trần Tuấn Hùng trước giờ G đêm chung kết Rock Việt - Tiger

Mingo |

Đại diện các đội HLV có những chia sẻ đầy cảm xúc trước giờ G của Rock Việt - Tiger Bùng nổ bản lĩnh.

Chỉ còn ít tiếng nữa là đêm Gala Rock Việt - Tiger Bùng nổ bản lĩnh sẽ lên sóng HTV7 và sẽ chính thức tìm ra quán quân của mùa đầu tiên. 11 tập tranh tài đi qua để lại nhiều cảm xúc, dư vị cho khán giả bằng những tiết mục hấp dẫn, công phu, sự tung hứng đầy ăn ý của các HLV.

Hãy cùng xem đại diện của các đội HLV có những chia sẻ gì trước khi tập cuối cùng của Rock Việt mùa 1 lên sóng:

Đội Phượng Hoàng Lửa

Chia sẻ về dự đoán đội vô địch, "họa mi núi rừng" nói: "Tôi nghĩ là sau các tập đã qua, khán giả đủ thông minh để biết đội nào đang làm tốt bởi khán giả bây giờ rất thông minh. Riêng tôi thì thấy các đội của Đại Bàng Trắng, Mãnh Hổ Gầm hay các ban nhạc thuộc đội của tôi đều chơi tốt với nhiều màn trình diễn xuất sắc.

Còn về kết quả thì thực sự rất khó nói bởi trong cuộc thi có rất nhiều điều bất ngờ và lại là một chuỗi các phần thi với nhau. Sự hồi hộp, điểm rơi phong độ sẽ tác động rất nhiều đến kết quả. Tôi thực sự chưa thể nói gì về ngôi vị quán quân vào lúc này".

Chia sẻ thêm về cảm xúc và những kỉ niệm sau 3 tháng diễn ra chương trình, nữ ca sĩ Tây Nguyên không giấu nổi cảm xúc: "Tôi thực sự nể phục các thí sinh tại Rock Việt năm nay bởi tôi không thể ngờ rằng các bạn quá giỏi, quá xuất sắc. Có những bài hát, cả sáng tác lẫn phối khí và biểu diễn chỉ trong vài ngày nhưng các bạn vẫn thể hiện rất thành công.

Trước đây chúng tôi đâu có thể làm được như các bạn ấy. Vì vậy khi tham gia với vai trò HLV, tôi hưng phấn lắm. Các bạn có thể thấy có những tập tôi còn bỏ ra dép ra, có gì trên người tôi đều bỏ ra vì tôi quá vui, quá cảm xúc. Con riêng về các đội, tôi thực sự nể phục đội Bại Bàng Trắng, họ rất xuất sắc".

Phỏng vấn nhanh HLV Siu Black, Trần Tuấn Hùng trước giờ G đêm chung kết Rock Việt - Tiger - Ảnh 1.

Rock Việt cũng là show đánh dấu sự trở lại của Siu Black với âm nhạc. Nữ ca sĩ để ngỏ những dự định thời gian tới nhưng hi vọng được mời ghế HLV cho mùa 2: "Tôi để mọi thứ tự nhiên. Nếu sức khỏe cho phép, tôi chắc chắn sẽ trở lai với âm nhạc bơi nó khiến tôi yêu đời và sống thanh thản, nhẹ nhàng. Nếu tôi vẫn được mời vào ghế HLV Rock Việt mùa 2, chắc chắn tôi tự tin rằng mình sẽ còn làm tốt hơn nhiều.

Sau show này, nếu như tôi sắp xếp được để ở lại Sài Gòn, tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ và mời các ban nhạc trong đội của mình vào các show diễn, chương trình mà tôi có thể trong thời gian tới".

Vocal của nhóm Microwave Đinh Tuấn Khanh tỏ ra hào hứng trước giờ G của Rock Việt: "Tôi hài lòng về chặng đường đã diễn ra của Rock Việt. Các thí sinh đã có những trải nghiệm rất đáng quý và thực sự chứng minh được năng lực, phẩm chất của mình.

Có những đội bắt đầu chưa tốt nhưng đã không ngừng cố gắng và ngày càng tốt lên. Tôi không coi các bạn ấy là những thí sinh mà đúng hơn thì là những rocker, những đồng nghiệp của mình".

Phỏng vấn nhanh HLV Siu Black, Trần Tuấn Hùng trước giờ G đêm chung kết Rock Việt - Tiger - Ảnh 2.

Nói về những hiệu ứng sau Rock Việt, Tuấn Khanh cho biết: "Tôi rất mong chờ vào sự trở lại của Rock Việt như một chu kỳ mới. Ở đó, khán giả sẽ coi rock ngày càng đại chúng hơn giống như pop ballad hay hiphop. Tôi cũng thấy là ngay trong chương trình rồi rất nhiều band cũng đã có những lời mời đi diễn rồi, đó là điều đáng mừng".

Đội Mãnh Hổ Gầm

Trưởng nhóm Ngũ Cung Đỗ Hoàng Hiệp nhận định: "Tổng điểm của hai đêm chung kết 1 và 2 rõ ràng đem đến cho Metanoi rất nhiều lợi thế khi họ đoạt được những điểm 10 tuyệt đối. Tuy nhiên, Mèo Lạc và Bumbleebee cũng đều có những con 10 trong phổ điểm của mình vì vậy tôi hi vọng hai đội này cũng sẽ có vị trí tốt trong đêm Gala".

"Rock Việt là một show âm nhạc cho tôi nhiều kỉ niệm với cả các HLV lẫn các thí sinh. Trong phòng chờ, tôi đã có những cuộc trò chuyện, tâm tình, những bữa cơm với các HLV cũng như BTC. Đó là một tinh thần rất rock, rất vui vẻ, đoàn kết và không có bất cứ sự căng thẳng nào, mọi người đều vui vẻ trao đổi, cười đùa.

Đó là điểm mấu chốt mà tôi thấy rát hạnh phúc khi ai cũng thấy mình có những cống hiến nhất định cho rock Việt. Tôi nghĩ các thí sinh cũng sẽ có những cảm xúc tương tự, họ được trải nghiêm với nhiều câu chuyện và kỉ niệm.

Ví dụ như Bumbleebee tuy còn rất trẻ nhưng đã có những tác phẩm nói về vấn đề xã hội đầy sâu sắc và khiến nhiều người rơi nước mắt. Có thể nói qua show Rock Việt, rất nhiều ban nhạc đã chứng minh được mình", anh nói thêm.

Phỏng vấn nhanh HLV Siu Black, Trần Tuấn Hùng trước giờ G đêm chung kết Rock Việt - Tiger - Ảnh 3.

Những dự định sau Rock Việt được anh hé lộ: "Sau Rock Việt, tôi nghĩ việc ra sản phẩm hay trở nên có chỗ đứng trong làng giải trí hay đơn giản là có thêm thu nhập để nuôi dưỡng đam mê là điều mà nhiều ban nhạc đều hướng tới.

Ngay ở thời điểm hiện tại thôi, cũng đã có những lời hứa tham dự show từ những rockband đàn anh như Ngũ Cung, Microwave hay việc các đội dự thi bắt đầu tham dự các đêm nhạc ngoài trời ngay sau khi hết dịch. Đó là những điều rất đáng mừng.

Về phía riêng tôi và Ngũ Cũng, năm nay chúng tôi sẽ có một album và một loạt minishow khắp cả nước. Đó sẽ là thời điểm mà chúng tôi thực hiện lời hứa mời các ban nhạc Rock Việt tham dự, trong đó có Poseidose như tôi đã nói trên sóng truyền hình".

Đội Đại Bàng Trắng

Trần Tuấn Hùng thì cho rằng: "Đã đi qua được 12 tập của Rock Việt, tôi thực sự cảm thấy hài lòng về hành trình này. Chương trình đã rất thành công khi tạo ra một sân chơi lành mạnh và có kết quả tốt đẹp cho nhiều mặt. Đây là một sân chơi đã thử thách được bản lĩnh của các ban nhóm trong điều kiện thời gian diễn ra gấp gáp vì dịch bệnh.

Các ban nhóm đã mang đến những tiết mục công phu, đầy cảm xúc chỉ trong vài ngày. Điều quan trọng tôi muốn nói tới ở đây đó mọi người đến với cuộc thi nhưng đều không nghĩ đó là một cuộc thi bởi sau cùng tất cả đều là người chiến thắng. Sau cuộc thi, tất cả mọi người đều là anh em và thắng thua không quan trọng bởi moi người đều đang hết lòng vì đam mê rock", anh nói.

Phỏng vấn nhanh HLV Siu Black, Trần Tuấn Hùng trước giờ G đêm chung kết Rock Việt - Tiger - Ảnh 5.

HLV Trần Tuấn Hùng

"Với riêng đội Đại bàng trắng, tôi hài lòng vì sự tiến bộ của các ban nhạc. Họ đều đã chứng tỏ được năng lực và bản lĩnh của mình. Bumbleebee và Whee! đã cạnh tranh tranh rất tốt cho vị trí dẫn đầu cùng Metanoia. Trong khi đó, Giấy Gấp có thể coi là khá non trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhiều lúc tưởng chừng như đã bỏ cuộc nhưng đã đi được đến vòng cuối cùng vẫn là 1 thành công lớn", thủ lĩnh Bức Tường chia sẻ đầy cảm xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại