Phong tỏa Biển Đỏ khiến cỗ máy chiến tranh phương Tây bị bỏ đói

Tiến Thành |

Dự trữ dầu của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 40 năm và việc Houthi phong tỏa Biển Đỏ có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn với Washington.

Nhận định được nữ nhà báo Maram Susli nói với hãng thông tấn Sputnik hôm 22/12, lực lượng vũ trang Ansarallah ở Yemen đã tăng cường đe dọa tấn công các tàu thương mại có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ nhằm buộc Tel Aviv ngừng hoạt động trên bộ ở Dải Gaza.

Để đáp trả, Mỹ đã tập hợp một liên minh gồm 10 quốc gia chống lại phong trào Ansarallah được phương Tây gọi là Houthi.

Tuy nhiên, liên minh chỉ bao gồm một quốc gia Ả Rập là Bahrain, trong khi các nước láng giềng khác của Yemen cho đến nay vẫn do dự tham gia Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng do Mỹ dẫn đầu.

Liệu họ có thể sớm tham gia nhóm của Washington không?

"Thật thú vị khi xem các quốc gia xung quanh sẽ làm gì, bởi vì tất nhiên, chúng ta có Ả Rập Xê Út đang cố gắng đánh bại lực lượng Houthi kể từ năm 2015, điều này đã khiến Ả Rập Xê Út phải gánh chịu rất nhiều đau khổ về kinh tế và bất ổn.

Và đến bây giờ cuối cùng họ phải thực hiện được một loạt lệnh ngừng bắn với Houthi và hiệp ước hòa bình với Iran (đồng minh của Houthi) và hiện cả Ả Rập Xê Út và Iran đều gia nhập BRICS.

Tôi không biết liệu Ả Rập Saudi có sẵn sàng mạo hiểm tất cả để sát cánh cùng Mỹ trong cuộc chiến chống lại thế giới hay không bởi vì những gì đang xảy ra hiện nay là lực lượng Houthi không tấn công các tàu không liên quan đến Israel", nhà báo Susli nói.

Các nhà quan sát cho rằng Mỹ có thể tấn công các địa điểm phóng tên lửa trong lãnh thổ Yemen, như họ đã làm trước đó vào năm 2016. Cho đến nay, chính quyền Biden vẫn rất thận trọng trong những động thái quân sự nhằm vào Houthi, nhóm mà họ tuyên bố được Iran hậu thuẫn.

Phong trào vũ trang ở Yemen này đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với lực lượng đặc nhiệm hải quân do Mỹ dẫn đầu vào hôm 20/12.

Phát ngôn của Ansarallah, Mohammed al-Bukhaiti viết trên X (Twitter): "Tuyên bố của Mỹ về việc thành lập liên minh sẽ không ngăn cản chúng tôi tiếp tục các hoạt động quân sự của mình. Đây là những hoạt động thể hiện quan điểm đạo đức và nhân đạo nhằm chấm dứt hoạt động của Israel tại Gaza mà chúng tôi sẽ không từ bỏ, bất kể có thể phải hứng chịu những hy sinh".

Nhà báo Susli nói: "Thật thú vị khi thấy Mỹ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm theo cách này và cố gắng phát động một cuộc chiến, bởi vì, bạn biết đấy, thật trắng trợn khi họ làm điều này cho Israel chứ không phải cho Mỹ. Và điều đó sẽ mở rộng quy mô các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq, Syria và những nơi khác trong khu vực".

Mỹ đã quá căng thẳng bởi cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine, việc triển khai quân sự chưa từng có ở Trung Đông. Susli cho biết, việc Houthi phong tỏa Biển Đỏ cũng như mối đe dọa tiềm tàng về xung đột Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng dầu mỏ mới mà Mỹ chưa sẵn sàng.

Dự trữ dầu của Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 40 năm dù nước này đã tăng cường sản xuất dầu trong vài tháng qua.

Chính quyền Mỹ đã nhiều lần trích nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm giúp hạn chế giá nhiên liệu tăng vọt sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga.

Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) Mỹ hiện có khoảng 352 triệu thùng, chưa bằng một nửa mức cao năm 2010.

Theo một số ước tính, trong khi Mỹ đang cố gắng nạp đầy kho càng nhanh càng tốt, họ phải đối mặt với giới hạn về lượng dầu thô có thể được chuyển vào kho dự trữ ở mức 3 triệu thùng mỗi tháng.

"Chỉ cần dầu ngừng chảy sang châu Âu và Mỹ thì toàn bộ cỗ máy chiến tranh sẽ ngừng hoạt động.

Lý do khiến trữ lượng dầu của Mỹ giảm xuống mức như vậy là vì họ buộc phải cung cấp rất nhiều năng lượng cho châu Âu vì họ đã ngăn cản người Nga làm điều đó.

Mỹ, với tất cả sự dũng cảm của mình từng nói: 'Chúng ta có thể tham gia tất cả các cuộc chiến tại nhiều điểm nóng cùng một lúc'. Nhưng tôi không nghĩ điều đó là sự thật. Tôi nghĩ rằng đây là sự dũng cảm giả tạo", Susli kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại