Washington đang chứng kiến một đợt tăng cường an ninh "chưa từng có" trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden. Hàng chục ngàn lính Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tới Washington để tăng cường an ninh trước giờ G .
Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ lo ngại nguy cơ tấn công "nội gián" hoặc các mối đe dọa an ninh đến từ những binh sĩ được triển khai bảo vệ lễ nhậm chức của ông Joe Biden, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) kiểm tra lý lịch tất cả 25.000 lính Vệ binh Quốc gia được triển khai tới thủ đô Washington cho sự kiện này. Nhiều đường phố, cầu phong tỏa, hàng chục ga tàu điện ngầm ngừng hoạt động.
Gần 2 tuần sau đám đông hỗn loạn tại Điện Capitol, nước Mỹ thắt chặt an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 20-1. Ảnh: AP
Bên cạnh công tác an ninh, lễ nhậm chức của ông Joe Biden diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 nên việc giãn cách xã hội là điều cần thiết. Ảnh: Bloomberg
Người đóng vaiTổng thống đắc cử Joe Biden mặc vest đen, còn người đóng vai bà Jill Biden mặc áo khoác xanh. Ảnh: EPA-EFE
Gần 200.000 lá cờ được cắm tại công viên National Mall, đại diện cho những người Mỹ không thể đến dự lễ nhậm chức vì lý do dịch Covid-19 và nguy cơ an ninh.
Tại "Cánh đồng cờ" này cũng lắp đặt 56 cột ánh sáng đại diện cho 50 bang và các vùng lãnh thổ của Mỹ. Các cột sáng chiếu sáng 46 giây, tượng trưng cho vị tổng thống thứ 46 của Mỹ - ông Joe Biden.
Nhân viên gắn cờ tại Công viên quốc gia National Mall trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: Reuters
Có thể nói lễ nhậm chức của ông Joe Biden trong ngày 20-1 là một trong những lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ đặc biệt nhất từ trước tới nay. Ảnh: AP
Những người chạy bộ hướng về Điện Capitol trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 17-1. Ảnh: AP