Phòng học xây dở rồi "đắp chiếu", giáo viên phải làm việc ở nhà kho

TÔ THẾ |

4 khu phòng học thuộc 2 trường Mầm non và Tiểu học xã Châu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng với tổng số vốn hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay công trình này đã "đắp chiếu", khiến giáo viên phải làm việc dưới nhà kho.

Theo tìm hiểu của PV, công trình xây dựng 4 khu phòng học thuộc 2 trường Mầm non và Tiểu học xã Châu Lộc (gồm 1 phòng học Mỹ thuật, 1 phòng học Tin học tại trường tiểu học và 1 phòng học, 1 phòng hành chính tại trường mầm non) có tổng diện tích sử dụng là 128m2, diện tích hành lang 33m2.

Tổng mức kinh phí xây dựng công trình này theo dự toán thiết kế là 2,4 tỉ đồng. UBND xã Châu Lộc làm chủ đầu tư và Cty TNHH Thanh Dung (huyện Hoằng Hóa) thực hiện việc thi công xây dựng.

Công trình trên được khởi công xây dựng từ tháng 7.2017. Dự kiến cuối năm 2017 sẽ đưa vào sử dụng nhằm giảm bớt tình trạng quá tải trong các phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương.

Tuy nhiên, đến tháng 12.2017, chủ xây dựng (Công ty TNHH Thanh Dung - PV) đã bất ngờ ngừng thi công khi công trình còn dang dở.

Phòng học xây dở rồi đắp chiếu, giáo viên phải làm việc ở nhà kho - Ảnh 1.

Công trình phòng học tại trường Mầm non xã Châu Lộc mới chỉ làm phần thô. Ảnh: Tô Thế

Đến nay, hơn 1 năm kể từ khi công trình bị "đắp chiếu", bên trong 2 phòng học tại trường mầm non cỏ đã mọc um tùm, nguyên vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Tương tự, 2 phòng học của Trường Tiểu học Châu Lộc cũng chỉ vừa hoàn thành phần thô, nhiều mảng tường vẫn trong tình trạng trát vữa dở.

Nhìn vào công trình đang xây dở dang, trong khi phòng học tại các trường thì đang quá tải, nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc và lo lắng.

Phòng học xây dở rồi đắp chiếu, giáo viên phải làm việc ở nhà kho - Ảnh 2.
Phòng học xây dở rồi đắp chiếu, giáo viên phải làm việc ở nhà kho - Ảnh 3.

Bên trong cỏ mọc um tùm, vật liệu xây dựng vương vãi ngay gần sân chơi của các em học sinh. Ảnh: Tô Thế

Trao đổi với PV Báo Lao Động, cô Lê Thị Hường – Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Lộc - lo lắng, hiện tại số học sinh ngày một tăng, trường lại đang thiếu phòng học nên phải xếp số học sinh trong một lớp đông hơn bình thường. Việc này cũng có ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, học tập.

"Năm học 2017-2018, nhà trường nhận được thông báo của UBND xã Châu Lộc về việc xây dựng thêm 2 phòng học với kinh phí hơn 1 tỉ đồng khiến nhà trường và phụ huynh rất vui mừng.

Tuy nhiên, hơn 1 năm nay công trình này đã dừng thi công, nhà trường vẫn chưa có thêm phòng học. Hiện giáo viên của trường phải sử dụng nhà kho bên cạnh nhà bếp để làm việc" - cô Hường chia sẻ.

Phòng học xây dở rồi đắp chiếu, giáo viên phải làm việc ở nhà kho - Ảnh 4.

Giáo viên của Trường Mầm non xã Châu Lộc đang tận dụng nhà kho bên cạnh nhà bếp để làm việc. Ảnh: Tô Thế

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Xuân Thơ – Chủ tịch UBND xã Châu Lộc - cho biết, công trình xây dựng phòng học cho 2 trường trên địa bàn xã bị "đắp chiếu" là do thiếu vốn.

"Kinh phí xây dựng hơn 2 tỉ đồng chủ yếu huy động từ ngân sách của việc cấp quyền sử dụng đất ở năm 2017, nhưng xã chưa thực hiện được. Phía UBND xã cũng đã làm tờ trình gửi huyện Hậu Lộc xem xét hỗ trợ.

Sắp tới, UBND xã sẽ làm việc với đơn vị thi công và cân đối nguồn vốn để tiếp tục xây dựng, trong đó ưu tiên hoàn thiện 2 phòng học của trường mầm non trước Tết Nguyên đán" - ông Thơ thông tin.

Được biết, đến nay, UBND xã Châu Lộc mới chỉ thanh toán được số tiền khoảng 100 triệu đồng (trên tổng kinh phí 2,4 tỉ đồng) cho phía chủ xây dựng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại