Phó tướng Triều Tiên chuyển "thông điệp" cho ông Tập Cận Bình

Hằng Thu |

Sau chuyến thăm bất ngờ của Triều Tiên, Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Mỹ, Hàn Quốc kiềm chế và giữ bình tĩnh.

Reuter đưa tin, hôm 1/6, trong cuộc họp với đặc sứ cao cấp Triều Tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng tất cả các bên tại bán đảo Triều Tiên nên giữ bình tĩnh và kiềm chế sau khi nước này tiến hành vụ thử tên lửa mới nhất hôm 31/5.

Theo đó, cuộc họp hiếm hoi ở Bắc Kinh diễn ra với sự tham gia của ông Tập và một trong những quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Ri Su Yong, sau một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội đầu tiên trong vòng 36 năm của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên hồi tháng 5.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập nói với ông Ri rằng Trung Quốc luôn tôn trọng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời sẵn sàng làm việc với CHDCND Triều Tiên để củng cố tình hữu nghị đó.

Ông Tập Cận Bình khẳng định: “Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề trên bán đảo Triều Tiên là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế, tăng cường các cuộc đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Theo Reuter, cuộc gặp gỡ này không đề cập đến vụ thử tên lửa thất bại hôm 31/5 – vụ thử mới nhất trong chuỗi các cuộc thử tên lửa đạn đạo không thành công của Triều Tiên.

Đặc biệt, ông Ri đã chuyển lời của lãnh đạo Kim Jong-un đến Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Kim Jong-un bày tỏ mong muốn được làm việc tích cực với Trung Quốc để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo và phía đông bắc châu Á.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, ông Tập nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch Ri, cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ Trung – Triều.

Ông Tập Cận Bình cho biết, ông hy vọng Triều Tiên có thể đạt được nhiều thành tựu lớn hơn trong việc cải thiện kinh tế và sinh kế của người dân.

Trong khi đó, Mỹ có kế hoạch tiến hành Hội đàm cấp cao Trung-Mỹ tại Bắc Kinh vào tuần tới để thảo luận về biện pháp tăng áp lực với Triều Tiên, ép nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Hiện nay, Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, tuy nhiên đã bị chọc tức bởi các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc đã ký vào lệnh trừng phạt khắc nghiệt mới của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên hồi tháng 3 để đối phó với vụ thử hạt nhân thứ tư trong tháng 1 và phóng vệ tinh vào tháng 2/2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại