Phó tướng Hải Phòng lĩnh án phạt nặng vì phát ngôn thiếu văn hóa với trọng tài

Hải Bình |

HLV phó Ngô Anh Tuấn của Hải Phòng đã phải nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF vì có lời lẽ thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu trên sân nhà mới đây ở vòng 10 V.League.

Chiều nay 22/5, Ban kỷ luật VFF đã công bố các án phạt dành cho các hành vi tiêu cực diễn ra trước đó ở vòng 10, V-League 2019. Theo đó, cả hai án phạt nặng nhất đều thuộc về CLB Hải Phòng trong trận đấu hòa 2-2 với Thanh Hóa.

Theo đó, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp đối với ông Ngô Anh Tuấn, trợ lý huấn luyện viên của CLB bóng đá Hải Phòng do có lời nói thiếu văn hóa đối với trọng tài trong trận đấu với Thanh Hóa ngày 18/5/2019 trên SVĐ Lạch Tray.

Ngoài ra, BTC trận đấu của CLB bóng đá Hải Phòng cũng phải nộp phạt số tiền 25 triệu đồng do để xảy ra các tình trạng khán giả: ném nhiều chai nước xuống sân thi đấu và có lời lẽ thô tục đối với trọng tài trong khi trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa diễn ra.

Bản thân ông Ngô Anh Tuấn, BTC trận đấu của CLB Hải Phòng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐ Việt Nam theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam.

Trước đó, Hải Phòng cũng đã phải lĩnh án phạt nộp số tiền 70 triệu đồng vì để cho CĐV đội nhà đốt pháo sáng trong trận đấu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại