Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: "Lực lượng tham gia chống dịch ở TP.HCM là đội quân công tác"

Thanh Tú |

Hôm nay (23/8) là ngày đầu TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó". Lực lượng quân đội hỗ trợ các đơn vị chức năng tại các chốt kiểm soát.

Bộ đội chuẩn bị rau hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Hoàng Hùng/Sài Gòn giải phóng

Bộ đội chuẩn bị rau hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Hoàng Hùng/Sài Gòn giải phóng

Theo Thanh niên online, trong đợt TP.HCM siết chặt giãn cách này, có sự hỗ trợ của 58.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ từ Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4, Quân khu 7 và lực lượng tại chỗ.

Nhiệm vụ mà lực lượng quân đội tham gia, gồm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, tuần tra, chốt chặn tại 263 chốt kiểm soát, hỗ trợ triển khai gói an sinh và đi chợ giúp dân, tiêm vắc xin Covid-19...

Tại hội nghị Triển khai kế hoạch sử dụng lực lượng phối hợp, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16, diễn ra chiều qua, theo phân công thì lượng quân sự sẽ phối hợp, hỗ trợ công an kiểm tra thông tin người đi đường.

Theo tờ Người lao động, lực lượng quân sự khi kiểm tra nếu phát hiện vi phạm thì trao đổi với lực lượng công an về việc lập biên bản xử lý. Quân đội còn hỗ trợ công an trấn áp, xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ hay các loại tội phạm khác phát sinh trong quá trình tuần tra, chốt chặn, kiểm soát.

Còn bộ đội biên phòng tham gia vào triển khai chốt chặn, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời tuyên truyền, vận chuyển túi an sinh đến người dân trên địa bàn phụ trách.

TP.HCM sẽ thực hiện triệt để giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó" trong thời gian từ 0h ngày 23/8 đến hết ngày 6/9. Người dân không đi ra đường và không mua hàng trực tiếp. Chính quyền sẽ tổ chức các đơn vị "đi chợ hộ" với tần suất 1 lần/tuần. Nếu thiếu hụt nguồn cung, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức điều phối các chuyến xe bán hàng lưu động, siêu thị mini di động.

Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Lực lượng tham gia chống dịch ở TP.HCM là đội quân công tác - Ảnh 1.

Chiến sĩ Lữ Đoàn tăng thiết giáp 26 cùng phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 chuẩn bị rau hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Hoàng Hùng/Sài Gòn giải phóng

Nguồn trên cho hay, 310 tổ công tác do Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức sẽ phối hợp với các đơn vị vận chuyển gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến người dân và đi chợ thay họ. Không để người dân nào thiếu ăn.

Ông Nguyễn Văn Đức (Chủ tịch UBND quận 12) chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, chính quyền sẽ phối hợp với bộ đội đưa lương thực, đồ thiết yếu tới tận nhà những người có hoàn cảnh khó khăn. "Làm sao tất cả người dân trên địa bàn quận 12 gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, nhất là bà con công nhân, trong khu nhà trọ, được kịp thời cung ứng hàng hóa, không để bất cứ ai khó khăn mà không có sự hỗ trợ kịp thời", Chủ tịch Đức nói.

Sáng nay, tờ Sài Gòn giải phóng cho hay, ngoài bộ phận đến các chốt kiểm soát Covid-19 làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Lữ Đoàn tăng thiết giáp 26 cùng phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 chuẩn bị rau hỗ trợ cho người dân.

Hôm qua, Trung tướng Ngô Minh Tiến (Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) chia sẻ với Tuổi trẻ online, quân đội sát cánh với nhiệm vụ chống dịch để phục vụ mục tiêu an sinh, an dân. Phải tuyên truyền để người dân hiểu, tin tưởng và tuân thủ, phải tận tâm phục vụ để người dân an tâm "ở đâu ở yên đấy".

Theo ông Tiến, có 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng ngàn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân khu 9 tham gia hỗ trợ chống dịch. Cùng với đó là hơn 2.000 bác sĩ, nhân viên y tế và 30 xe cứu thương của quân đội được điều động từ phía Bắc vào TP.HCM.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi xin nói rõ lực lượng tham gia chống dịch ở TP.HCM là đội quân công tác, không phải đội quân chiến đấu".

Cũng theo Trung tướng Ngô Minh Tiến, theo kế hoạch thì ở những nơi bị phong tỏa, người dân không có điều kiện sẽ được cung cấp lương thực thực phẩm miễn phí trước mắt trong 15 ngày. Mức cấp phát miễn phí này cố gắng đảm bảo tương đương tiêu chuẩn của chiến sĩ bộ binh. Lương thực sẽ được quân đội mang đến tận nhà cho bà con.

"Bên cạnh đó, quân đội còn triển khai nhóm mua giùm hàng tự nguyện cho những người có điều kiện. Ví dụ các quận của TP.HCM đang là "vùng đỏ", dân số ở các quận này khoảng 5 triệu người, thì 1/3 là người dân có điều kiện. Những gia đình có điều kiện muốn mua sắm theo yêu cầu có thể đặt mua qua điện thoại, mua hàng online, quân đội hỗ trợ để đưa hàng đến tận nhà, người dân không phải đi đâu hết", ông Tiến nói trên báo Tuổi trẻ.

Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Lực lượng tham gia chống dịch ở TP.HCM là đội quân công tác - Ảnh 3.

Ảnh: Hoàng Hùng/Sài Gòn giải phóng

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại