Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam "trả lời ngay" - Bí thư Thăng: "Tốt quá"

Bảo Phương |

Bí thư Đinh La Thăng "đề nghị Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa cơ sở y tế, xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo".

Trong buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 27/6 tại TP.HCM, Bí thư Đinh La Thăng "đề nghị Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa cơ sở y tế, xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục và đào tạo".

"Trường Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đi học Thạc sĩ hơn 3 năm về được trả 3 triệu vì đây là đơn vị sự nghiệp. Nếu cho người ta tự chủ mới giữ được lực lượng này, đề nghị tất cả các bệnh viện tự chủ được thì cho tự chủ.

Khó khăn như bệnh viện Củ Chi mà tôi đi xuống người ta cũng đề nghị cho tự chủ, những bệnh viện khác nữa mà tự chủ được thì ta cho tự chủ. Ngay cả dự án ba bệnh viện mà TP đề nghị từ vốn ngân sách nếu bây giờ mà điều chỉnh quy hoạch, kêu gọi xã hội hóa thì các nhà đầu tư sẽ vào làm ngay thôi", ông Thăng nêu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời ngay - Bí thư Thăng: Tốt quá - Ảnh 1.

Buổi làm việc kéo dài gần 5 giờ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo TP HCM hôm 27/6. Ảnh: Trường Nguyên

Trước kiến nghị này, ngay sau khi ông Thăng kết thúc, theo tường thuật của PV Infonet, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã "xin trả lời ngay". Theo Phó thủ tướng, tự chủ bệnh viện và trường đại học là chủ trương của Chính phủ nhưng rất khó thực hiện bởi chính các đơn vị trong các bộ và các địa phương đều không muốn.

"Tôi chính thức đề nghị anh Thăng và các anh trong Thường trực dành một thời gian, tôi, chị Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến) và anh Nhạ (Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ) sẽ làm việc với tinh thần thúc đẩy TP làm mạnh cái này, vì đây là xu thế. Nếu TP làm được thì là giúp cả nước" – ông Đam nói.

Nghe đến đây ông Thăng bất giác thốt lên "Tốt quá!".

Được biết, cũng trong buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 27/6, Bí thư Đinh La Thăng đã đề cập đến các vấn đề mà TP. HCM kiến nghị với Trung ương để hình thành nên cơ chế mới. Ông Thăng cho rằng TP đều dựa trên nghị quyết 16 của Bộ Chính trị (về phương hướng phát triển TP đến năm 2020) để đưa ra .

"Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành giúp đỡ TP với tinh thần TP.HCM của cả nước và vì cả nước để có được cơ chế đột phá, thoát ra khỏi những cái đang ràng buộc theo quy định chung của cả nước, và từ thực tiễn của TP để xây dựng một cơ chế đột phá, sau khi thực hiện được sẽ tổng kết, đánh giá để đưa thành luật áp dụng cho cả nước" – ông Thăng đề xuất.

Về những việc cần làm ngay, theo ông Thăng hiện nay kết nối giao thông quá chậm vì tất cả những điểm kết nối vào TP hiện nay tắc nghẽn hết, do đó ông đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng triển khai các dự án đã phê duyệt.

"Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn quá rồi, báo cáo Thủ tướng là máy bay của Thủ tướng sẽ không bị chuyện delay (chậm) trên trời và dưới đất, nhưng người khác đi là bị hết.

Hàng tuần tôi đi ra họp ngoài Hà Nội là bay trên trời nửa tiếng và chờ dưới đất là thường xuyên, do đó Tân Sơn Nhất phải xử lý ngay" – ông Thăng lấy tình trạng quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất làm ví dụ.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 27/6 tại TP.HCM, Bí thư Đinh La Thăng báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của TP.HCM.

Ông Thăng cho biết, mức tăng trưởng của TP chưa đạt so với nghị quyết của chính ĐH Đảng bộ TP đưa ra vì chỉ đạt ở mức 7,47% so với yêu cầu từ 8 đến 8,5%.

"Để đạt được mục tiêu cả năm tăng trưởng 8,5% thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng từ 9,6 đến 9,7%, đây là mục tiêu đặt ra còn rất xa. So với giai đoạn 2011 – 2015 thì mức tăng trưởng của TP bằng 1,66 lần bình quân cả nước nhưng hiện nay mới chỉ bằng 1,36 lần, chúng ta đã chậm lại" – ông Thăng nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại