Phó thủ tướng Trung Quốc 3 lần nhấn mạnh "thời chiến" để chỉ đạo Vũ Hán chống dịch

Hải Võ |

Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan thúc giục Vũ Hán phải dùng "trạng thái thời chiến" để làm tốt công tác chống dịch virus corona.

Bà Tôn Xuân Lan, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Trung Quốc, ngày 6/2 dẫn đoàn công tác trung ương Trung Quốc tới tuyến đầu công tác chống dịch virus corona ở tỉnh Hồ Bắc - tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin ngày 7/2.

Bà Tôn chỉ đạo Vũ Hán "dùng trạng thái thời chiến để nắm chắc công tác phòng chống" dịch bệnh, không để bỏ lọt khi kiểm tra, phân loại các nhóm có khả năng lây nhiễm virus, bảo đảm thiết thực cho an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân.

"Trong tình trạng thời chiến không được phép đào ngũ, nếu không sẽ bị lưu lại vết nhơ trong lịch sử," bà Tôn kêu gọi trong hội nghị bố trí công tác phòng dịch ở Vũ Hán.

Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan yêu cầu Vũ Hán "hoàn thiện cơ chế chỉ huy ứng phó khẩn cấp thời chiến, vận dụng các công cụ quản lý thông minh, thực thi điều phối nhân sự 24 giờ, nhanh chóng giải quyết vấn đề khám chữa của người bệnh, bảo đảm điều phối vật tư,..."

Tính đến hết ngày 7/2, thế giới đã xác nhận hơn 34.000 trường hợp lây nhiễm virus corona, phần lớn ở Trung Quốc. Dịch bệnh cũng làm 724 người tử vong, gồm 722 người ở Trung Quốc Đại lục.

Các nhà khoa học Trung Quốc đến nay tin rằng họ đã tìm ra nguồn gốc động vật của dịch bệnh, song kết quả nghiên cứu chưa được công bố.

Virus corona chủng mới (2019-nCov) được cho là có nguồn gốc từ dơi, nhưng đã lây truyền qua vật chủ trung gian trước khi lây nhiễm cho con người. Các nhà nghiên cứu xác định được một loại virus corona ở loài tê tê giống 99% với loại gây ra dịch bệnh hiện nay.

Loài tê tê mõm dài, ăn kiến, có nguy cơ tuyệt chủng nhưng vẫn thường bị săn bắt để lấy thịt hoặc sử dụng làm thuốc tại Trung Quốc.

Cập nhật nhanh những tin tức mới nhất về tâm dịch Vũ Hán TẠI ĐÂY.

Phó thủ tướng Trung Quốc 3 lần nhấn mạnh thời chiến để chỉ đạo Vũ Hán chống dịch - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại