Phó Thủ tướng gửi công điện về vụ cháy ở Văn Cao, Hải Phòng khiến 3 người tử vong

Trang Anh |

Công điện cũng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Liên quan đến vụ cháy ở Văn Cao, Hải Phòng vào ngày 12/5 khiến 3 người tử vong, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 396/CĐ-TTg ngày 13/5/2023.

Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, nêu rõ, hồi 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2023, xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh Phòng trà Nhật - Hàn tên Akatsuki tại số 144 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 03 người tử vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Phó Thủ tướng gửi công điện về vụ cháy ở Văn Cao, Hải Phòng khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hoả hoạn (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 12/5, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng tại số 144 Văn Cao.

Thời điểm cháy, bên trong có 4 nữ nhân viên của quán. Do ngôi nhà không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm nên sau khi khói lửa bủa vây tại tầng 1, các nữ nhân viên bèn chạy lên tầng 2 và 3 để kêu cứu. Một người trong số đó nhảy từ lầu cao xuống đất tuy bị thương nhưng đã may mắn thoát nạn.

Người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (TP.Hải Phòng) do nhảy từ tầng trên của căn nhà 4 tầng xuống đất. 3 nhân viên còn lại bị mắc kẹt bên trong đám cháy và tử vong sau đó. Các nạn nhân trú tại các quận Hải An, Dương Kinh và H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng).

Theo thông tin từ người dân cho biết căn nhà 4 tầng nhìn quan sát từ bên ngoài là nhà ống, trước đây căn nhà được chủ nhà cho thuê làm quán karaoke. Nhưng hiện tại đã được chủ khác thuê để mở phòng trà, ca nhạc.

Để xác định danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra phải lấy mẫu để xét nghiệm ADN.

Ngay trong tối 12/5, lãnh đạo quận Ngô Quyền đã tổ chức thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân thiệt mạng, hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng; động viên, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với người được giải cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại