Phó Thủ tướng chỉ đạo "nóng", yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông sau khi U22 Việt Nam vô địch

Hoàng Đan |

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi cố tình vi phạm, ăn mừng quá khích ngăn chặn, trấn áp việc đua xe.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tối 10/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đảm bảo ANTT, ATGT sau trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, GTVT chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, điều tiết, hướng dẫn giao thông cho người dân tổ chức ăn mừng thành tích của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

"Có phương án và tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi cố tình vi phạm, ăn mừng quá khích; cương quyết ngăn chặn, trấn áp những đối tượng đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương chủ động phát đi các thông điệp vận động người dân cổ vũ, ăn mừng văn minh, ATGT, tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật và hiệu lệnh của lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Trước đó, ngay trước, trong và sau trận đấu, Công an TP Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát thuộc Phòng CSGT, Trung đoàn CSCĐ, công an các phường, quận nội thành 100% ứng trực cắm chốt theo các phương án dự kiến. 

Trong đó, điểm nóng là tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Từ Liêm.

Đáng chú ý, khu vực phố cổ Hồ Gươm, cảnh sát dự kiến sẽ ngăn rào phân cách cứng, phân luồng hạn chế phương tiện vào các tuyến phố đi bộ nhằm tránh các cổ động viên quá khích gây rối, cổ vũ đua xe, đua xe… gây ùn tắc, tê liệt giao thông.

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, 100% quân số ứng trực gồm gần 1.000 cán bộ chiến sỹ trực tại gần 300 nút giao, cửa ngõ thủ đô đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng, nắm bắt tình hình trật tự, giao thông từ đó ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, đua xe trái phép từ xa, đồng thời xử lý vi phạm gây ùn tắc, tai nạn.

Đồng thời duy trì 30 tổ liên ngành đặc biệt tại các điểm nóng xử lý vi phạm, gây rối, đốt pháo, lợi dụng cổ vũ mang theo hàng nóng… và sử dụng hệ thống camera chỉ huy đèn giao thông để giám sát các điểm đông phương tiện.

Công an TP Hà Nội cũng huy động nhiều tổ công tác đặc biệt, cảnh sát hóa trang nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, hành vi lợi dụng cổ vũ gây rối, đốt pháo…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại