Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch

Nam Tiến |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Phan Văn Giang đi cùng chuyến bay với các cán bộ, học viên học viện Quân y vào Nam để trực tiếp kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch tại TP HCM.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 1.

Trưa 23/8, 1.096 cán bộ, học viên của học viện Quân y có mặt tại sân bay Nội Bài để đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 2.

Đây là lần thứ 2, học viện Quân y cử cán bộ, học viên vào Nam chống dịch. Trong đó có nhiều nữ cán bộ trẻ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 3.

Trước đó, gần 300 cán bộ, học viên đã lên đường vào ngày 21/8.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 4.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cũng đi cùng chuyến bay với các cán bộ, học viên. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Phó Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào TP. HCM để trực tiếp kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở thành phố.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 5.

Phát biểu trước khi lên đường, đại tướng Phan Văn Giang cho biết "Quân đội sẽ sử dụng tất cả các lực lượng hiện có, kể cả không quân, vận tải bộ, vận tải thủy để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác để bảo đảm cuộc sống cho người dân, bảo đảm cách ly an toàn để phòng, chống Covid-19”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 6.

Đoàn công tác của Học viện Quân y gồm 1.096 y bác sĩ, học viên chia thành 451 tổ cơ động thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vaccine; quản lý điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu; đồng thời, quản lý chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp chuyển tuyến khi có yêu cầu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 7.

Các chiến sĩ sẽ nhận nhiệm vụ tại xã, phường trên địa bàn TP.HCM, thực hiện cùng ăn, cùng ở với người dân để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 8.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 9.

Trang bị mang theo của mỗi tổ gồm 1 túi y tá, bộ huyết áp kế, ống nghe, nhiệt kế hồng ngoại, máy đo nồng độ oxy trong máu, thùng hàng thiết yếu (thuốc thông thường, khẩu trang N95, quần áo bảo hộ…).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 10.

Trước đó, tại Học viện Quân y, Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết (Giám đốc Học viện) khẳng định: "Đây là thời điểm mà hơn lúc nào hết người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam rất cần đến chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chóng, chủ động đến với đồng bào bằng tinh thần xung kích của người lính, bằng trí tuệ, năng lực của người thầy thuốc quân y, mang theo lời dạy của Bác Hồ - lương y như từ mẫu".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1000 y, bác sĩ lên đường vào TP HCM chống dịch - Ảnh 11.

Chuyến bay đầu tiên đưa cán bộ, học viên Học viện Quân y vào TP HCM khởi hành lúc 13h. Trong ngày hôm nay, nhiều chuyến bay nữa sẽ cất cánh để được hơn 1000 người vào Nam chống dịch.Ảnh: QĐND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại