Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Việt Hùng |

Lãnh đạo Chính phủ và TP. Hà Nội đã chứng kiến lễ bàn giao tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sau 10 lần lỡ hẹn.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 1.

7h sáng nay, ngày 6/11, lễ bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được tổ chức tại ga Cát Linh (Hà Nội).

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 2.

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và nhiều quan chức.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, đại diện chủ đầu tư nêu rõ, để đảm bảo việc vận hành khai thác dự án an toàn, hiệu quả, Bộ sẽ tiếp tục yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Tổng thầu EPC phối hợp với Công ty Metro Hà Nội khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại và thực hiện bảo hành, bảo trì dự án theo quy định.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay, dự án này là dự án thí điểm đầu tiên tại Việt Nam do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, vay vốn Trung Quốc. Đây cũng là 1 đoạn tuyến trong 10 đoạn tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội đã được phê duyệt đến năm 2030. Ông Tuấn nêu rõ, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch trước, trong, sau vận hành. Đến nay đã đảm bảo việc tiếp nhận, vận hành.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 5.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn ký văn bản bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ngay sau khi bàn giao, tuyến đường sắt sẽ bắt đầu 15 ngày chở khách miễn phí.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 6.

Như vậy, sau 13 năm, 10 lần lỡ hẹn và qua 5 đời Bộ trưởng, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam cũng như Hà Nội chính thức đưa vào vận hành.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 7.

Ngay sau lễ bàn giao, các lãnh đạo Chính phủ, Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã bước lên đi chuyến tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 8.

Khi đi vào vận hành chính thức, vé lượt tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông dao động từ 8.000-15.000 đồng. Giá vé ngày lầ 30.000 đồng, không giới hạn số lần đi.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 9.

Phóng viên báo chí, nhân viên đường sắt Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên. 9h sáng, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bắt đầu đón người dân.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 10.

Chuyến tàu đầu tiên khởi hành lúc 7h41 tại ga Cát Linh. Sau 22 phút, đoàn tàu đến ga Yên Nghĩa.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đi chuyến tàu đầu tiên của đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 11.

Để có thể lên tàu trải nghiệm, hành khách lên tầng 2 của 12 ga trên dọc tuyến, lấy thẻ từ ở quầy vé để vận hành hệ thống kiểm soát, như mở cửa kiểm soát ra vào, cửa lên tàu, khai báo thông tin điện tử. Đến chiều 5/11, Hanoi Metro đã chuẩn bị hơn 200 nghìn vé 0 đồng (thẻ từ cứng) để phát cho hành khách trải nghiệm tàu trong 15 ngày đầu vận hành. Sau khi kết thúc hành trình, hành khách trả lại vé này cho đơn vị vận hành ở cửa ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại