Phố lồng đèn nổi tiếng TP HCM đông kín người trong ngày Tết Trung thu

Phùng Tiên |

Từ 5h chiều ngày 15 tháng 8 âm lịch, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, TP HCM đã đông nghịt người. Du khách đùa rằng đây là phố "Bùi Viện mùa trung thu".

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 1.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) dài khoảng 200m, với hàng chục hộ kinh doanh, từ lâu đã là địa điểm buôn bán lồng đèn, lân sư rồng nổi tiếng ở TP. HCM. Mùa trung thu năm nay, tuyến phố chật kín khách tham quan từ sớm. “Khi đến đây tôi đã rất bất ngờ. Nó chẳng khác gì một "Bùi Viện mùa Trung thu”, chị Liên (20 tuổi) chia sẻ.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 2.

Từ 5h chiều, dọc tuyến đường Lương Nhữ học đã bắt đầu lên đèn, xe cộ qua lại tấp nập, các bãi giữ xe chật kín chỗ. Việc lưu thông trên con đường có phần khó khăn.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 3.

Ở đầu phố lồng đèn Lương Nhữ Học, nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập check-in, lưu lại khoảnh khắc đẹp mùa Trung thu qua những tấm hình. “Năm trước bị ảnh hưởng bởi đại dịch, tôi không thể ra ngoài tận hưởng mùa Tết dành cho thiếu nhi. Năm nay tôi cùng vài người bạn rất háo hức nên tranh thủ đi sớm. May là Trung thu cũng trùng vào ngày thứ 7, chúng tôi có nhiều thời gian thư giãn, vui chơi hơn”, chị Phương (18 tuổi) cho biết.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 4.

Những chiếc lồng đèn lấp lánh, rực rỡ tạo nên phông nền chụp ảnh được nhiều cô gái yêu thích. “Mặc dù sinh sống ở TP. HCM từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi dạo tuyến phố Lương Nhữ Học ngày Trung Thu. Chứng kiến nơi đây rộn ràng, sặc sỡ hơn mọi ngày khiến tôi cảm thấy thích thú”, chị Ngọc (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) nói.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 5.

Một vài bạn trẻ đầu tư trang phục như áo dài, sườn xám… để lên hình với những chiếc lồng đèn Trung thu.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 6.

Một du khách đến từ Ukraine thích thú với nhiều mẫu mã lồng đèn độc đáo ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học. Đây cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm Tết thiếu nhi và ăn các loại bánh trung thu.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 7.

Nhiều gia đình đưa con mình đến đây để ngắm lồng đèn và vui chơi. Các du khách nhí bị thu hút bởi lồng đèn mang hình dáng nhân vật hoạt hình sặc sỡ.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 8.

Người dân sống tại đây cũng trang trí con phố bằng những chiếc đèn kéo quân lộng lẫy. Đây là loại đèn tượng trưng cho sự hiếu thảo, tình thương yêu của con cháu dành cho ông bà, cha mẹ. Những chiếc lồng đèn đầy sắc màu được chế tạo từ các vật dụng gần gũi với đời sống hằng ngày như giấy, vải, lụa, tre và nến.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 9.

Trở lại sau hai năm ế ẩm vì dịch bệnh, việc buôn bán của các tiểu thương ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học khởi sắc hơn mọi khi. Nhiều đơn đặt hàng đến từ rất sớm, nhiều khi sản xuất không kịp bán.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 10.

Giá lồng đèn năm nay “nhỉnh” hơn mọi khi, vì giá vật liệu như khung tre, giấy kính cổ truyền tăng đến 20-30%. Mỗi loại lồng đèn tùy theo chất liệu, kiểu dáng, kích cỡ mà có giá khác nhau. Trung bình mỗi chiếc dao động từ 20.000 - 30.000 đồng; các mẫu lớn 1,5m - 2m giá dao động 650.000 - 1.500.000 đồng/chiếc.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 11.

Nhiều năm bán ở tuyến phố, chủ tiệm lồng đèn Trần Phú cho biết: “Sản phẩm lồng đèn truyền thống bằng giấy kính, lồng đèn nón lá mini bán rất chạy, giá dao động từ 30.000 - 80.000 đồng/một chiếc. Ngoài ra, du khách còn thích và check-in nhiều với loại đèn lồng Hội An, có giá từ 120.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng, tùy kích cỡ”.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 12.

Ngoài ra, tuyến phố còn có quầy hàng buôn bán tò he, khu vui chơi, ăn uống.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người từ 5h chiều trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 13.

“Nhìn dịp Tết thiếu nhi nhộn nhịp, vui tươi, nhiều gia đình đoàn viên như thế này, cá nhân tôi thấy hạnh phúc lắm. Mong rằng những mùa Trung thu sau nữa, tôi lại được tận hưởng cảm giác này”, chị Vy (20 tuổi) chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại