Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội giải thích về đề xuất treo biển trước cửa nhà người bay về từ TP.HCM, Đà Nẵng

Hoàng Đan |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, đề xuất treo biển giám sát y tế trước cửa nhà chỉ là khuyến cáo để địa phương có thể thực hiện nhằm quản lý những người về từ TP.HCM, Đà Nẵng.

Thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện treo biển cách ly tại gia đình ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện treo biển cách ly tại gia đình ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Ngày 11/10, Sở Y tế Hà Nội đã hướng dẫn như trên về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian thí điểm mở đường bay nội địa đến thành phố (từ 10 đến 20/10).

Trong đó, Sở đề nghị chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin người dân từ TP.HCM, Đà Nẵng về trên địa bàn, quản lý; có thể treo biển tại cửa nhà "Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD Covid-19".

Xung quanh việc treo biển giám sát này, đã có nhiều ý kiến trên mạng xã hội đặt vấn đề có hay không thể hiện sự kỳ thị đối với người dân bay về từ TP.HCM, Đà Nẵng hoặc gây ra sự tốn kém không cần thiết...

Trao đổi với PV vào đầu giờ chiều ngày 12/10, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, người ký văn bản trên cho hay, nội dung treo biển giám sát y tế ở cửa nhà người về từ Đà Nẵng, TP.HCM trong thời gian cách ly tại nơi lưu trú chỉ là khuyến cáo đối với địa phương trong việc quản lý.

Ông khẳng định, không có sự kỳ thị đối với những người về từ TP.HCM, Đà Nẵng mà việc này chỉ khuyến cáo nhằm giúp quản lý, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Đây chỉ là khuyến cáo, có thể thực hiện để chính quyền địa phương quản lý những người trở về từ TP.HCM, Đà Nẵng trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà.

Việc này, nếu có thực hiện sẽ giúp người dân chú ý hơn, tránh tiếp xúc với những người liên quan trong thời gian cách ly. Đồng thời, những người thực hiện cách ly cũng sẽ nâng cao ý thức trong việc tự cách ly tại nhà", ông Cương nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ rõ, thực tế, việc treo biển giám sát y tế này, không phải bây giờ mới được nêu ra mà trước đó, nhiều địa phương đã làm trong việc quản lý các trường hợp liên quan.

Đối với lo ngại về lãng phí tiền trong việc làm các biển giám sát y tế này, lãnh đạo Sở Y tế cho rằng, nếu thực hiện, địa phương chỉ cần làm biển bằng các tấm giấy dán như tờ giấy A4 và treo trước cửa nhà người liên quan, với chi phí thấp.

"Việc này làm rất đơn giản chứ không có gì phức tạp cả", ông Cương nói thêm.

Trước đó, tại nhiều địa phương như TP.HCM, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ,..., chính quyền cũng đã thực hiện việc đặt, dán các biển cảnh báo địa điểm hoặc nhà của các trường hợp F1, F2 hay có người phải cách ly, trở về từ vùng dịch phải cách ly trước cửa nhà.

Trao đổi với PV, một số cán bộ y tế ở Hưng Yên, Bắc Giang đánh giá, việc treo biển giám sát y tế này đã giúp cảnh báo cho người dân xung quanh không tiếp xúc gần với gia đình có người phải cách ly.

Đồng thời, cũng giúp gia đình, người phải cách ly có ý thức hơn trong việc hạn chế tiếp xúc, thực hiện tốt các khuyến cáo, quy định, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại